U22 Malaysia đang trở thành đội bóng rất bí ẩn trước SEA Games 33 khi HLV cũng vắng mặt ở buổi họp báo trước giải.
Chiều 2/12 tại Bangkok đã diễn ra buổi họp báo trước vòng bảng của bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33. Do đội tuyển U22 Malaysia chưa có mặt tại Thái Lan và phải đến ngày 6/12 mới thi đấu, buổi họp báo chỉ có sự tham dự của HLV trưởng U22 Việt Nam Kim Sang-sik và HLV trưởng U22 Lào Ha Hyeok-jun.
U22 Malaysia sẽ có trận đấu vào ngày 6/12 gặp U22 Lào nhưng hiện tại vẫn chưa có mặt ở Bangkok. Đội bóng này đang cực kỳ kín tiếng trước thềm SEA Games 33 khi gần như không có bất kỳ hoạt động nào được đăng tải trên các phương tiện truyền thông suốt thời gian qua. HLV trưởng U22 Malaysia không dự họp báo nên sự chuẩn bị hay tình hình nhân sự của họ cũng không được truyền thông đưa tin.
Chính các chuyên gia bóng đá trong nước của Malaysia cũng phải lên tiếng về việc họ gần như không biết thông tin chuẩn bị nào của U22 Malaysia trước SEA Games 33, cũng không thi đấu giao hữu. Huyền thoại bóng đá Malaysia - ông Datuk Jamil Nasir cũng có những thắc mắc tương tự.
Jamil cũng đặt câu hỏi về sự chuẩn bị của U22 Malaysia, đặc biệt là quyết định không sử dụng khoảng thời gian từ ngày 10 đến 18 tháng 11 của FIFA để tập luyện. "Sau hai giải đấu đó, U22 Malaysia có đá giao hữu ở nước ngoài để khắc phục điểm yếu không? Không. Mọi người đều không biết gì về U23 Malaysia vì chưa có buổi họp báo nào. Chúng tôi không biết đội đang làm gì, chỉ biết khi họ thi đấu trong các giải đấu," ông nói.
Ông cũng chỉ trích thời điểm triệu tập đội tuyển. "Các cầu thủ chỉ được triệu tập vào ngày 25 tháng 11, khá muộn. Nhưng đó là chương trình do ban huấn luyện U23 đề ra. Điều đó không tạo ra sự tự tin", ông nói thêm.
Lần gần nhất Malaysia giành huy chương vàng bóng đá SEA Games là vào năm 2011 tại Jakarta. Lần gần nhất họ lên bục vinh quang là vào năm 2017 tại Kuala Lumpur, khi họ giành huy chương bạc sau trận thua 1-0 trước Thái Lan trong trận chung kết.
Cập nhật: 12h40 ngày 13/12