Quảng cáo

VĐV gốc Pháp giành huy chương cho Việt Nam tại SEA Games 32

Thứ bảy, 06/05/2023 19:00 PM (GMT+7)

Kình ngư Việt kiều Pháp Jeremie Loic Nino Lương xuất sắc giành huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32.

Nghe nội dung bài viết

Trong ngày thi đấu 6/5, đội tuyển bơi lội Việt Nam đã giành tấm HCV đầu tiên tại SEA Games 32 với thành tích ấn tượng của kình ngư Trần Hưng Nguyên, nội dung 200m hỗn hợp nam.

Tiếp đó, "đường đua xanh" tiếp tục mang về cho đoàn Việt Nam thêm một tấm huy chương nữa, đáng chú ý nó đến từ một VĐV Việt kiều gốc Pháp.

Theo đó, kình ngư trẻ Jeremie Loic Nino Lương về thứ ba chung kết 100m tự do nam với thành tích 49,69 giây, mang về HCĐ - tấm huy chương thứ hai cho bơi Việt Nam tại SEA Games 32.

jeremy-luong-sea-games-32-1-1683357907810507270000-1683374336.jpg
Kình ngư Việt kiều Pháp Jeremie Lương giành HCĐ cho Việt Nam tại SEA Games 32 (Ảnh: FBNV)

Huy chương vàng và bạc nội dung này lần lượt thuộc về hai VĐV Singapore Jonathan (48,8 giây) và Quah Zheng Wen (48,99 giây).

Ở vòng loại nội dung 100m tự do nam SEA Games 32, Jeremie Loic Nino Lương cán đích với thành tích 51 giây 44, chỉ kém Jarod Hatch của Philippines (50 giây 62). 

Được biết, Jeremie Lương có cha là người Pháp, còn mẹ là người Việt. Từ năm 2010, gia đình anh chuyển sang định cư ở Việt Nam. Từ thời điểm đó, kình ngư 23 tuổi bắt đầu theo đuổi đam mê bơi lội và ăn tập ở đội bơi TP.HCM.

Không chỉ được đào tạo bài bản từ nhỏ, Jeremie Lương còn sở hữu chiều cao cực kỳ lý tưởng (1m95). Thể hình vượt trội cùng sải tay dài giúp anh có rất nhiều lợi thế trong các cuộc thi.

Author Thethao247.vn Đình Nam / Theo ArtTimes - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng