Quảng cáo

Thắng Campuchia 6-0, HLV Thái Lan bất ngờ thừa nhận chưa đủ đẳng cấp

Thứ hai, 15/05/2023 20:40 PM (GMT+7)

HLV Naruphon Kaenson của ĐT nữ Thái Lan có phát biểu bất ngờ sau trận thắng đậm Campuchia ở trận tranh HCĐ SEA Games 32.

Nghe nội dung bài viết

Thất bại đau đớn 2-4 trước Myanmar ở bán kết khiến ĐT nữ Thái Lan lỡ hẹn Việt Nam ở chung kết SEA Games 32, chấp nhận gặp chủ nhà Campuchia ở trận tranh HCĐ.

Với sức mạnh vượt trội, đội bóng xứ chùa Vàng dễ dàng đánh bại Campuchia với tỷ số 6-0 qua đó giành hạng Ba chung cuộc tại SEA Games 32.

Phát biểu sau trận, HLV Naruphon Kaenson hài lòng với thắng lợi đậm trước chủ nhà Campuchia, nhưng lên tiếng thừa nhận ĐT nữ Thái Lan cần cải thiện nhiều để đạt tới đẳng cấp châu Á.

346843147-1066779494280678-4924828889783598434-n-1684158023.jpg
ĐT nữ Thái Lan thắng đậm Campuchia để giành HCĐ SEA Games 32 (Ảnh: FAT)

"Tôi mừng khi các học trò đã vượt qua nỗi thất vọng ở bán kết và trở lại với khả năng vốn có. Trước trận, một số cầu thủ trẻ có chút lo lắng trước áp lực của đội chủ nhà.

SEA Games là cơ hội để lứa cầu thủ trẻ nữ Thái Lan tích lũy thêm kinh nghiệm, họ sẽ có những bài học khi được chơi ở trận đấu lớn, rằng những sai lầm nhỏ có thể ảnh hưởng đến cả trận đấu".

Thuyền trưởng ĐT nữ Thái Lan nhắc về những sai lầm hiện tại của đội: "Ở trận thua Myanmar, tuyển nữ Thái Lan một số chi tiết cần cải thiện như mất bóng thường quá dễ, kể cả thể lực không tốt.

346638589-774436324180807-4447613514833461622-n-1684158059.jpg
HLV Thái Lan thừa nhận chưa đạt đến đẳng cấp châu Á (Ảnh: FAT)

Hiện tại, tôi không muốn tạo áp lực quá nhiều cho các cầu thủ trẻ. Họ cần thời gian để trưởng thành, nhưng phải thừa nhận rằng Thái Lan phải điều chỉnh rất nhiều để đạt đến đẳng cấp châu Á.

Tôi nghĩ rằng sau SEA Games 32, tập thể này có khả năng hướng tới giải đấu lớn châu Á trong tương lai. Những cầu thủ ở giải VĐQG không được khoác áo đội tuyển sẽ trao cơ hội lên ĐTQG nếu có sự thể hiện tốt".

Ở môn bóng đá nữ SEA Games, Việt Nam và Thái Lan thay nhau giành HCV trong suốt 38 năm qua. Sau 12 kỳ SEA Games, Việt Nam nhỉnh hơn với 7 lần vô địch, 5 lần còn lại thuộc về Thái Lan.

Author Thethao247.vn Đình Nam / Theo ArtTimes - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng