Quảng cáo

HLV Thái Lan nói luôn trận đấu khó khăn tại SEA Games 32

Thứ năm, 27/04/2023 10:58 AM (GMT+7)

HLV Issara Sritaro của U22 Thái Lan hé lộ trận đấu ông cho rằng sẽ rất khó khăn tại SEA Games 32, khi cùng bảng U22 Việt Nam.

Nghe nội dung bài viết

Ngày 27/4, U22 Thái Lan là đội tuyển tiếp theo có mặt tại nước chủ nhà Campuchia, chuẩn bị bước vào hành trình môn bóng đá nam SEA Games 32.

Đội tuyển xứ chùa Vàng được giao chỉ tiêu giành HCV, sau khi thất bại trước U22 Việt Nam ở kỳ Đại hội trước. Đáng chú ý, U22 Thái Lan sẽ chạm trán U22 Việt Nam ngay ở vòng bảng SEA Games 32.

U22 Thái Lan đã công bố danh sách 20 cầu thủ sẽ tham dự SEA Games 32. Theo đó, 3 gương mặt chưa bình phục chấn thương vẫn được triệu tập gồm Jonathan Khemdee, Settasit Suvannaseat và Teerasak Poeiphimai. 

342644676-771807687933748-7011173238886884526-n-1682567931.jpg
U22 Thái Lan đã có mặt tại Campuchia (Ảnh: FAT)

Chia sẻ trong ngày đặt chân đến Campuchia, HLV Issara Sritaro cho biết "Hiện tại chúng tôi mới sẵn sàng 90%. U22 Thái Lan còn thiếu hai cầu thủ. Tình trạng thể lực sẽ tốt trong hai ngày tới. Tôi tin rằng các cầu thủ có tiềm năng vượt qua các trận đấu.

Toàn đội phải giữ sự tập trung và cố gắng cải thiện đội mình. Sự có mặt của Teerasak rất quan trọng. Cậu ấy được coi là tiền đạo số một của U22 Thái Lan hiện tại".

Ngoài Teerasak Poeiphimai được Port FC cho phép dự SEA Games 32 từ đầu giải, hai trụ cột là Jonathan Khemdee và Settasit Suvannaseat sẽ có mặt sau và bỏ lỡ một vài trận đấu của U22 Thái Lan.

342437196-3522592677960452-64915423763890064-n-1682567987.jpg
HLV Issara Sritaro thừa nhận U22 Thái Lan gặp khó trận đầu tiên tại SEA Games (Ảnh: FAT)

HLV Issara Sritaro sẽ không có lực lượng mạnh nhất ở 3 trận đấu đầu tiên khi gặp Singapore (30/4), Malaysia (6/5) và Lào (8/5). U22 Thái Lan dự kiến có đầy đủ quân số 20 cầu thủ ở trận cuối vòng bảng gặp U22 Việt Nam (11/5).

Vị thuyền trưởng U22 Thái Lan nhận định trận đấu khó khăn tại SEA Games 32: "Trận đầu tiên bao giờ cũng khó khăn. Tôi muốn các cầu thủ tập trung thi đấu. Trận đầu tiên thiếu vắng hai cầu thủ và chúng tôi đã có kế hoạch sử dụng họ trong trận tiếp theo.

Toàn đội đã và đang tập luyện trong điều kiện chật chội. Nghe nói thời tiết tại Campuchia sẽ nóng hơn. Người hâm mộ bóng đá hãy cổ vũ cho chúng tôi. Hi vọng lần này U22 Thái Lan sẽ giành được huy chương vàng".

Author Thethao247.vn Đình Nam / Theo ArtTimes - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
Quảng cáo