Quảng cáo

ĐT nữ Việt Nam rời Campuchia, chỉ nghỉ đúng 1 tuần

Thứ ba, 16/05/2023 10:55 AM (GMT+7)

Đội tuyển nữ Việt Nam chia tay Campuchia sau tấm HCV SEA Games 32 lịch sử, hướng đến mục tiêu quan trọng nhất - VCK World Cup nữ 2023.

Nghe nội dung bài viết

Đội tuyển nữ Việt Nam giành thắng lợi thuyết phục 2-0 trước ĐT nữ Myanmar bằng các bàn thắng của Huỳnh Như và Thanh Nhã, qua đó có lần thứ 8 đoạt HCV bóng đá nữ SEA Games - điều chưa có đội nào làm được.

Không những vậy, ĐT nữ Việt Nam cũng đi vào lịch sử với tư cách đội tuyển đầu tiên lập kỷ lục 4 lần vô địch SEA Games liên tiếp, thành tích khiến cả Đông Nam Á phải ngước nhìn.

Sau tấm HCV SEA Games 32 đáng nhớ tối 15/5, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ chia tay chủ nhà Campuchia để về nước, tiếp tục quá trình chuẩn bị hướng đến mục tiêu quan trọng nhất năm - VCK World Cup nữ 2023. 

347083872-936329861028681-8766240503508694097-n-1684208999.jpg
ĐT nữ Việt Nam lập kỷ lục 4 lần giành HCV SEA Games liên tiếp (Ảnh: Cambodia 2023)

Theo kế hoạch, các thành viên ĐT nữ Việt Nam sẽ chia làm hai nhóm về nước trong ngày 16/5. Một nhóm bay về TP.HCM lúc 14h10, nhóm còn lại về Hà Nội, bay lúc 17h45, dự kiến hạ cánh lúc 21h30.

Nhóm cầu thủ TP.HCM bao gồm Huỳnh Như, Thùy Trang, Bích Thùy, Chương Thị Kiều,... cùng trợ lý Đoàn Thị Kim Chi sẽ lên chuyến bay từ Phnom Penh về đến TP.HCM lúc 15h10. Trong khi đó, nhóm cầu thủ ở phía bắc cùng với HLV Mai Đức Chung sẽ có mặt tại Hà Nội lúc 21h30.

Được biết, ĐT nữ Việt Nam sẽ chỉ có 1 tuần nghỉ ngơi để hồi phục thể lực sau hành trình tại SEA Games 32, trước khi hội quân trở lại tập luyện chuẩn bị cho World Cup nữ 2023.

img-2690-e1684171270700-1684209042.jpeg
ĐT nữ Việt Nam về nước trong ngày 16/5, hướng đến World Cup (Ảnh: VFF)

HLV Mai Đức Chung cho toàn đội nghỉ một tuần, rồi trở lại tập trung từ đầu tuần sau 22/5. Đội sẽ có thời gian ngắn tập luyện trong nước trước khi sẽ đi Ba Lan và Đức tập huấn vào tháng 6, dự kiến đá khoảng bốn trận, trước khi sang New Zealand tập huấn tiếp trước thềm World Cup.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có 4 trận giao hữu, trong đó có trận đấu gặp ĐT nữ Đức, ĐT nữ New Zealand, U23 Ba Lan và thêm 1 đội nữa.

Với thành tích này bảo vệ thành công tấm Huy chương Vàng SEA Games 32, ĐT nữ Việt Nam được LĐBĐ Việt Nam (VFF) thưởng 2 tỷ; tổng số tiền VFF thưởng đội nữ tại SEA Games 32 là 3,6 tỷ.

Author Thethao247.vn Đình Nam / Theo ArtTimes - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng