Quảng cáo

Đối thủ của Việt Nam đấu Thái Lan sau SEA Games 32

Thứ hai, 15/05/2023 06:55 AM (GMT+7)

Đối thủ của ĐT Việt Nam tại VCK Asian Cup 2023 lên kế hoạch đối đầu Thái Lan sau SEA Games 32.

Nghe nội dung bài viết

Sau khi kết quả bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2023 được công bố, các đội tuyển giành quyền tham dự đang lên kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải đấu số 1 châu Á.

ĐT Việt Nam nằm ở bảng D đầy thử thách với Nhật Bản, Iraq và Indonesia. Mới đây, ĐT Iraq - đối thủ của thầy trò HLV Philippe Troussier thời gian tới đã có động thái đáng chú ý.

Theo đó, Liên đoàn bóng đá Iraq (IFA) đang tiến hành đàm phán với Malaysia và Thái Lan để sắp xếp thi đấu một trận giao hữu vào tháng 9 tới.

ketquaboctham-asiancup-1683825229.png
ĐT Việt Nam cùng bảng với Nhật Bản, Iraq, Indonesia ở VCK Asian Cup 2023 (Ảnh: VFF)

Trận đấu này sẽ nằm trong FIFA Days tháng 9/2023 (từ 4-12/9) nên sẽ được tính số điểm lớn trên bảng xếp hạng FIFA. Hiện Iraq đang xếp hạng 67 thế giới, trong khi Thái Lan đứng thứ 113 còn Malaysia giữ vị trí 138.

Trong lịch sử đối đầu, Thái Lan và Iraq từng gặp nhau 4 lần ở các giải chính thức, "Voi chiến" cầm hòa 2 lần và nhận 2 thất bại. 

Lần gần nhất ĐT Việt Nam đụng Iraq là ở vòng bảng Asian Cup 2019. Khi đó, dưới sự dẫn dắt của người tiền nhiệm Park Hang Seo, Việt Nam chỉ chịu thua sít sao 2-3. Trong 4 lần chính thức gặp nhau, Việt Nam hòa 1 và thua 3 lần. 

Sau đợt FIFA Days tháng 3 không thi đấu, ĐT Việt Nam sẽ lựa chọn đối thủ đá giao hữu ở đợt FIFA Days tháng 6 tới. Đây sẽ là trận đấu đầu tiên của "Những chiến binh Sao Vàng" dưới thời HLV Philippe Troussier.

u23-thailan-5540-1684108107.jpeg
Iraq muốn giao hữu với Thái Lan, Malaysia sau SEA Games 32 (Ảnh: FAT)

HIện tại, HLV Troussier đang cùng U22 Việt Nam hướng đến trận tranh hạng ba với U22 Myanmar vào ngày 16/5, sau khi để thua U22 Indonesia ở bán kết và lỡ cơ hội bảo vệ tấm HCV SEA Games 32.

VCK Asian Cup 2023 được tổ chức ở Qatar – nước chủ nhà mới thay cho Trung Quốc rút lui không đăng cai. Giải đấu đã lùi ngày thi đấu từ mùa hè năm nay sang đầu năm 2024, dự kiến khởi tranh từ ngày 12/1 đến 10/2/2024. 

Tại VCK Asian Cup 2023, mỗi đội sẽ được thay 5 cầu thủ/trận. Bên cạnh đó công nghệ VAR sẽ được áp dụng. Theo thể thức, 2 đội đứng nhất, nhì của mỗi bảng cùng 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền góp mặt vào vòng knock-out của VCK Asian Cup 2023.

Author Thethao247.vn Đình Nam / Theo ArtTimes - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng