Quảng cáo

Campuchia lại để xảy ra sự cố về quốc kỳ Việt Nam tại bế mạc SEA Games

Thứ năm, 18/05/2023 09:40 AM (GMT+7)

BTC nước chủ nhà Campuchia một lần nữa gây bức xúc với sự cố liên quan đến quốc kỳ Việt Nam tại lễ bế mạc SEA Games 32.

Nghe nội dung bài viết

Tối 17/5, SEA Games 32 đã chính thức khép lại với lễ bế mạc được dàn dựng công phu trên SVĐ Morodok Techno, kết thúc một kỳ đại hội thành công trong lần đầu tiên tổ chức trên đất Campuchia.

Với tổng thể hoành tráng, lễ bế mạc SEA Games 32 là lời chia tay đẹp của Campuchia với bạn bè Đông Nam Á. Dẫu vậy, BTC nước chủ nhà vẫn để lại sai sót ở buổi lễ quan trọng cuối cùng tại SEA Games 32.

Theo đó, BTC chủ nhà Campuchia để xảy ra sự cố liên quan đến quốc kỳ Việt Nam và Đông Timor ở một phần trình chiếu tại lễ bế mạc SEA Games 32.

346138474-259058123322107-797703167799530796-n-min-1684377387.png
Quốc kỳ Việt Nam và Đông Timor không xuất hiện ở một phần lễ bế mạc SEA Games 32 (Ảnh: VTV)

Cụ thể, sau nghi thức tắt đuốc và hạ cờ thể thao Đông Nam Á, BTC chủ nhà Campuchia đã bỏ sót quốc kỳ của Việt Nam và Đông Timor ở khu vực trình chiếu trung tâm SVĐ Morodok Techno.

Các góc máy truyền hình cho thấy khu vực này khi đó chỉ có cờ của 9 nước Đông Nam Á còn lại là Campuchia, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines, Myanmar, Lào và Brunei.

Việc thiếu vắng quốc kỳ 2 nước Việt Nam và Đông Timor gây ra sự khó hiểu với người hâm mộ Đông Nam Á. Trên phần bình luận ở buổi phát sóng trực tiếp, nhiều bình luận đưa ra về việc chủ nhà Campuchia để mất hình ảnh quốc kỳ Việt Nam và Đông Timor ở khu trung tâm.

screenshot-463-1684377532.jpg
Các góc máy truyền hình đều không tìm được quốc kỳ Việt Nam và Đông Timor (Ảnh chụp màn hình)

Đây không phải lần đầu tiên BTC nước chủ nhà Campuchia để xảy ra sự cố liên quan đến quốc kỳ các nước Đông Nam Á. Tại lễ khai mạc SEA Games 32 hôm 5/5, đại diện Campuchia cũng mắc sai sót khi cầm ngược lá cờ Việt Nam, Indonesia và Myanmar ở phần diễu hành.

Dù SEA Games 32 đã diễn ra tương đối thành công, nhưng công tác tổ chức của chủ nhà Campuchia vẫn còn để lại nhiều "hạt sạn", gây bức xúc dư luận Đông Nam Á.

Sau đây 2 năm, SEA Games 33 sẽ được tổ chức tại Thái Lan. Với kinh nghiệm nhiều lần đăng cai trước đó, xứ sở chùa Vàng được kỳ vọng sẽ không để xảy ra những sự cố như trên.

Author Thethao247.vn Đình Nam / Theo ArtTimes - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
Quảng cáo