Quảng cáo

Bị đối thủ chơi xấu, võ sĩ Việt Nam vẫn giành huy chương SEA Games

Thứ hai, 08/05/2023 11:45 AM (GMT+7)

Võ sĩ Vũ Văn Kiên của Việt Nam xuất sắc đánh bại đại diện Malaysia ở môn pencak silat hạng 60kg nam dù bị đối thủ chơi xấu tại SEA Games 32.

Nghe nội dung bài viết

Trong ngày 8/5, đoàn thể thao Việt Nam hứa hẹn gặt hái thêm nhiều huy chương để nâng cao thành tích trên bảng tổng sắp SEA Games 32. Niềm hy vọng được đặt vào đại diện ở các môn võ như karate, pencak silat, boxing,...

Ở trận Tứ kết pencat silat hạng 60kg nam, võ sĩ Vũ Văn Kiên đã làm nức lòng người hâm mộ với màn trình diễn ấn tượng trước đối thủ đến từ Malaysia Mohamad Hazim.

VĐV Vũ Văn Kiên đã đánh bại đối thủ Malaysia với tỷ số chung cuộc 35-26 để thẳng tiến vào bán kết, qua đó chắc chắn sẽ đem về huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32.

277300486-3223776864535453-7572488097181747493-n-1683520833.jpg
VĐV Vũ Văn Kiên (trái) là niềm hy vọng của pencak silat Việt Nam (Ảnh: FBNV)

Đáng chú ý, dù gặp nhiều khó khăn và cả bị đối phương chơi xấu (đấm vào mặt) nhưng võ sĩ Việt Nam vẫn có chiến thắng thuyết phục để giành vé đi tiếp.

Hình ảnh ghi lại sau trận cho thấy vùng cổ và mặt của Vũ Văn Kiên xuất hiện rất nhiều vết xước, đỏ do bị cào, đấm ở bộ phận này - dù đây là khu vực cấm không được tác động ở bộ môn pencak silat. Nếu thực hiện sẽ bị coi là phạm quy và bị phạt.

Đích tấn công hợp lệ của thi đấu đối kháng pencak silat được phép tính điểm là phần cơ thể được che bởi giáp thi đấu trừ cổ và hạ bộ, bao gồm: Phần ngực, Bụng, Sườn bên phải và trái, Phần lưng, Tay và chân có thể là đích tấn công hợp lệ để đánh ngã đối phương nhưng không được tính điểm như đánh trúng giáp. 

Author Thethao247.vn Đình Nam / Theo ArtTimes - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng