Truyền thông Thái Lan đã chỉ ra hàng loạt bộ môn chủ lực của nước chủ nhà trước thềm SEA Games 33, nơi họ đặt mục tiêu trở lại ngôi số một khu vực.
Tờ Bangkok Post của Thái Lan vừa có bài phân tích toàn diện về lực lượng và tham vọng của thể thao nước này tại SEA Games 33, trong đó nhấn mạnh các bộ môn có khả năng mang về nhiều huy chương vàng nhất. Với tư cách chủ nhà, Thái Lan đặt mục tiêu tái lập vị thế số một Đông Nam Á sau nhiều kỳ đại hội bị Việt Nam vượt lên trong cuộc đua huy chương.
Theo thống kê của các liên đoàn thành viên, Thái Lan có thể giành tới hơn 200 HCV tại đại hội năm nay. Trong đó, chèo thuyền và điền kinh được xem là hai mũi nhọn hàng đầu, lần lượt đặt mục tiêu giành 18 và 17 HCV. Đây cũng là hai môn thể thao Thái Lan đầu tư mạnh trong nhiều năm qua, sở hữu lực lượng trẻ và giàu tiềm năng.
Cầu mây tiếp tục được đánh giá là “kho vàng” của Thái Lan khi đặt mục tiêu giành tới 11 HCV. Môn thể thao truyền thống này vẫn là thế mạnh vượt trội của đội chủ nhà so với phần còn lại khu vực. Tương tự, muay Thai và ju-jitsu cũng nằm trong nhóm có khả năng đóng góp lớn, mỗi môn được kỳ vọng mang về khoảng 10 HCV.
Một số môn võ đối kháng khác như boxing, taekwondo và các nội dung xe đạp cũng được đánh giá cao. Trong đó, boxing Thái Lan đặt chỉ tiêu giành 9 HCV, còn taekwondo nhắm tới 7 HCV. Lực lượng của hai môn này quy tụ nhiều tuyển thủ từng thi đấu quốc tế, giúp Thái Lan tự tin cạnh tranh trên sân nhà.
Ngoài các môn cá nhân, bóng đá nam – “môn thể thao vua” của SEA Games – tiếp tục là niềm hy vọng lớn. HLV Thawatchai Damrong-ongtrakul tuyên bố đội U23 Thái Lan đặt mục tiêu giành lại chức vô địch sau lần đăng quang gần nhất vào năm 2017. Đội đã mở màn thuận lợi với chiến thắng 6-1 trước Timor-Leste, tạo khí thế trước những trận đấu then chốt của vòng bảng.
Ở bóng đá nữ, đội tuyển Thái Lan cũng khởi đầu mạnh mẽ với chiến thắng 8-0 trước Indonesia. HLV trưởng Nuengrutai Srathongvian đặt mục tiêu đưa đội trở lại cạnh tranh ngôi vô địch sau kỳ SEA Games 32 chỉ giành HCĐ.
Báo Thái còn dành nhiều sự chú ý cho nữ hoàng tốc độ Puripol Boonson, người sẽ tái xuất sân chơi SEA Games sau khi vắng mặt năm 2023. Từng giành cú hat-trick huy chương vàng ở tuổi 16, Puripol hiện được xem là tài năng hàng đầu châu Á và sẽ là gương mặt nổi bật của điền kinh Thái Lan tại đại hội lần này.
Một điểm đặc biệt của SEA Games 33 là sự tham dự của một thành viên Hoàng gia Thái Lan ở môn thuyền buồm. Nữ hoàng sẽ thi đấu nội dung keelboat SSL47, đánh dấu 58 năm kể từ lần gần nhất một thành viên Hoàng gia góp mặt tại một kỳ SEA Games.
Bên cạnh kế hoạch chuyên môn, Thái Lan cũng đối mặt một số thách thức trong công tác tổ chức, bao gồm việc điều chỉnh địa điểm thi đấu sau thiên tai và việc Campuchia rút lui khỏi chín môn thể thao.
Tay đập từng khiêu khích Bích Tuyền nói thẳng tham vọng tại SEA Games 33 Đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan tập trung cao độ cho trận ra quân gặp Singapore ngày 10/12. Xem thêm
Ca sĩ Thái Lan bất ngờ hát lệch tone ở lễ khai mạc SEA Games Ca sĩ Violette Wautier lên tiếng đính chính về sự cố hát lệch tone ở Lễ khai mạc SEA Games 33. Xem thêm
Cập nhật: 16h30 ngày 10/12
Kình ngư Singapore hướng tới kỷ lục lịch sử