Quảng cáo

Đối thủ số 1 của 'nữ hoàng tốc độ Việt Nam' phá kỷ lục ĐNA

Thứ hai, 31/08/2020 07:37 AM (GMT+7)

Kristina Marie Knott, nữ VĐV nhập tịch người Philippines vừa phá kỷ lục Đông Nam Á tồn tại 33 năm qua ở cự ly 100m.

VĐV nhập tịch Philippines, Kristina Marie Knott đã giành tấm HCB nội dung 100m nữ tại giải Drake Blue Oval Showcase diễn ra ở tiểu bang Iowa, Mỹ vào ngày 29/8. Cô đã lập cột mốc ấn tượng khi về đích với thành tích 11 giây 27.

Ủy ban Thể thao Philippines và Hiệp hội Điền kinh Philippines xác nhận Marie Knott đã phá kỷ lục Đông Nam Á tồn tại suốt 33 năm qua của Lydia de Vega. Thành tích của Marie Knott hơn 1% so với kỷ lục cũ của người đàn chị đồng hương thiết lập tại SEA Games 1987 ở Jakarta.

Như vậy, Knott đang nắm giữ kỷ lục Đông Nam Á ở cả 2 nội dung 100m và 200m nữ. Kỷ lục ở cự ly 200m nữ được cô thiết lập tại SEA Games 2019 khi về đích với thành tích 23 giây 01.

le tu chinh

Ấn tượng hơn, Kristina Marie Knott còn vượt qua cả VĐV người Mỹ Tianna Bartoletta, người từng giành 2 HCV Olympic, 2 HCV và 1 HCĐ giải vô địch thế giới nội dung nhảy xa và tiếp sức 4x100 m.

Tại SEA Games 30, nữ hoàng tốc độ Lê Tú Chinh để thua Kristina Marie Knott ở nội dung 200m nhưng đã giành chiến thắng ở nội dung 100m với thời gian 11 giây 54, hơn Knott đúng 1% giây. Nữ VĐV nhập tịch người Mỹ tiếp tục sẽ là đối thủ số 1 của Tú Chinh tại kỳ SEA Games 31 diễn ra trên sân nhà vào năm sau.

VIDEO: Nguyễn Thị Oanh giành HCV 1500m nữ điền kinh SEA Games 30. Nguồn: HTV

Author Thethao247.vn Lê Thành / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
Quảng cáo