Đích thân chủ tịch liên đoàn eSport châu Á đã lên tiếng vạch trần "khổ nhục kế" mà Tokyogurl cố gắng dàn dựng sau vụ việc gian lận tại SEA Games 33.
Scandal gian lận của tuyển thủ Naphat Warasin (Tokyogurl) tại SEA Games 33 đã gây chấn động làng eSports Đông Nam Á, khiến đội tuyển Liên Quân Mobile nữ Thái Lan bị loại và ảnh hưởng tới hình ảnh của giải đấu. Mới đây lãnh đạo Liên đoàn đã chính thức lên tiếng làm rõ.
Tokyogurl bị xác định vi phạm điều 9.4.3 trong Sổ tay kỹ thuật eSports, liên quan đến việc sử dụng phần mềm của bên thứ ba không được phép hoặc can thiệp phần cứng trong lúc thi đấu ở trận gặp Việt Nam ngày 15/12. Trước đó, Tokyogurl giải thích rằng cô bị rối loạn hoảng loạn (panic) trong thời điểm xảy ra sự việc.
Trong chương trình truyền hình Hone Krasae phát sóng ngày 17/12, ông Santi Lohathong – Chủ tịch Hiệp hội eSport Thái Lan, đồng thời là Chủ tịch Liên đoàn eSports châu Á đã trực tiếp tham gia đối thoại cùng ban huấn luyện và đội tuyển Liên Quân Mobile nữ quốc gia để làm rõ vụ việc.
“Tôi không cho rằng em ấy bị panic. Chúng tôi đã đưa em đi kiểm tra tại bệnh viện, và bác sĩ kết luận chỉ là viêm ruột, không phải rối loạn lo âu. Đó giống như nỗi sợ của người đã mắc lỗi hơn. Các bằng chứng cho thấy rõ ràng đây là hành vi gian lận thi đấu”, ông Santi khẳng định: “Tôi không tin rằng em ấy không gian lận, bởi chúng tôi có đầy đủ bằng chứng. Vì vậy, Tokyogurl bị cấm khoác áo đội tuyển quốc gia Thái Lan suốt đời”.
Khi được hỏi về cơ sở khẳng định có người khác thi đấu thay Tokyogurl, ông Santi cho biết Tokyogurl sử dụng hai điện thoại, một máy dùng để thi đấu, một máy dùng để tập luyện. Mỗi lần vào thi đấu, bắt buộc phải đăng nhập bằng email cá nhân.
Hiện tại, Liên đoàn đã yêu cầu công ty liên quan kiểm tra vị trí đăng nhập của email, nhằm xác định ai là người đã vào thi đấu thay Tokyogurl. Liên đoàn đã xác định được địa chỉ IP đăng nhập, và IP này sử dụng đường truyền internet khác, không trùng với mạng internet tại địa điểm thi đấu chính thức.
“Chúng tôi đang đẩy nhanh quá trình xác minh, nhưng có thể khẳng định rằng người chơi thay không sử dụng cùng mạng internet với địa điểm thi đấu”, ông Santi cho biết. “Người đó sẽ không được phép tham gia hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động eSports nào của Hiệp hội. Tôi biết người đó là ai, một vận động viên eSports bán chuyên (semi-pro). Tôi nói rõ luôn: đó là một tuyển thủ eSports”.
Phát biểu của ông Santi cho thấy lập trường cực kỳ cứng rắn của Liên đoàn eSports Thái Lan trong việc bảo vệ tính công bằng và uy tín quốc gia.Vụ việc Tokyogurl không chỉ dẫn đến việc đội tuyển Liên Quân Mobile nữ rút khỏi SEA Games 33, mà còn làm rung chuyển niềm tin của cộng đồng eSports Thái Lan, đồng thời mở ra cuộc điều tra sâu rộng nhằm xử lý triệt để các hành vi gian lận trong tương lai.
Cập nhật: 20h50 ngày 17/12