Đoàn thể thao Singapore đang hướng đến một cột mốc lịch sử tại SEA Games 2025 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 9 đến 20/12. Với lực lượng đông đảo nhất từ trước đến nay, 930 vận động viên tham dự 48 môn thi đấu.
Singapore kỳ vọng giành 60 huy chương vàng, đánh dấu thành tích tốt nhất của họ khi thi đấu xa nhà.
Năm 2017, Singapore từng giành 57 HCV với 568 vận động viên, tạo nên kỷ lục “away Games” ấn tượng. Trong bối cảnh quốc gia kỷ niệm dấu mốc SG60, giới chuyên môn tin rằng đoàn thể thao đảo quốc sư tử hoàn toàn có thể chạm mốc 60 HCV tại kỳ đại hội năm nay.
Dù huyền thoại Joseph Schooling đã giải nghệ, sức mạnh của Singapore vẫn được đánh giá vượt trội. Tuy nhiên, họ sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với Kayla Sanchez, cựu tuyển thủ Canada từng đoạt huy chương Olympic và nay khoác áo Philippines. Singapore Aquatics đặt mục tiêu khiêm tốn 20 HCV, nhưng bóng nước nam, bóng nước nữ và sự trở lại của môn bơi nghệ thuật có thể giúp họ vượt xa con số dự kiến.
Fencing là một trong những môn được kỳ vọng nhiều nhất. Sau khi vượt qua Việt Nam năm 2019 và giành 7 HCV ở SEA Games 32, các kiếm thủ Singapore đang trên đà phát triển mạnh. Họ đặt mục tiêu quét sạch 12 bộ huy chương ở SEA Games 2029 khi làm chủ nhà, cho thấy tham vọng lớn và khả năng bứt phá ngay từ năm 2025.
Ở bóng bàn, dù giảm số lượng VĐV gốc Hoa, Singapore vẫn sở hữu lực lượng chất lượng cao với Zeng Jian đóng vai trò trụ cột. Mục tiêu vượt mốc 4 HCV của kỳ trước được đánh giá hoàn toàn khả thi.
Sự trở lại của bowling (6 nội dung) và bắn súng (30 nội dung) sau kỳ SEA Games 32 là tín hiệu cực kỳ tích cực. Singapore vốn là quốc gia mạnh ở hai môn này, khi VĐV bowling liên tục giành thành tích ở các giải châu Á và thế giới, còn các xạ thủ rifle – pistol luôn thuộc nhóm hàng đầu khu vực.
Nhiều VĐV đẳng cấp quốc tế của Singapore sẽ góp mặt tại SEA Games 2025, gồm Maximilian Maeder, VĐV kitefoiling từng giành huy chương Olympic, Loh Kean Yew – cựu vô địch thế giới cầu lông và mục tiêu lần đầu vô địch SEA Games, cùng huyền thoại billiards Peter Gilchrist quyết tâm giành lại HCV sau hai kỳ để thua.
Ở điền kinh và võ thuật, Singapore không phải thế mạnh, nhưng Shanti Pereira và võ sĩ Noah Lim vẫn được kỳ vọng tạo dấu ấn, đặc biệt Noah Lim, người hướng đến cú hat-trick vàng ju-jitsu.
Singapore từng vượt mốc 50 HCV khi làm chủ nhà năm 1993 và đạt đỉnh cao 84 HCV năm 2015.Khi thi đấu xa nhà, họ từng đạt 58 HCV vào năm 2017 và mới trở lại mạnh mẽ với 51 HCV ở SEA Games 2023.
Với lực lượng hùng hậu, phong độ ổn định và nhiều môn thế mạnh trở lại, mục tiêu 60 HCV tại SEA Games 2025 được đánh giá hoàn toàn khả thi, thậm chí có thể tạo nên dấu mốc lịch sử mới cho thể thao Singapore.
Cập nhật: 19h40 ngày 10/12
Bơi lội Việt Nam ra quân suôn sẻ tại SEA Games 33
Thể thao Việt Nam giành HCV thứ 4 tại SEA Games 33