Nước chủ nhà Thái Lan liên tục gặp phải những thiếu sót trong công cuộc chuẩn bị điều kiện ăn, ở, thi đấu cho các VĐV tham gia SEA Games 33.
Tại SEA Games 33, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đang gặp không ít khó khăn ngay cả bên ngoài sân thi đấu, khi vấn đề dinh dưỡng từ phía nước chủ nhà Thái Lan đã bị đặt dấu hỏi.
Suất ăn do ban tổ chức nước chủ nhà Thái Lan chuẩn bị cho các cầu thủ chỉ gồm có cơm trắng, một ít salad, một chút thịt xào, kèm theo một mẩu bánh mì hoặc một quả trứng chiên. Nhiều cầu thủ cho biết bữa ăn này không đủ năng lượng và dưỡng chất cần thiết, nhất là trong bối cảnh thi đấu với cường độ cao liên tục. Chính vì vậy, các thành viên đội futsal nữ Việt Nam buộc phải tự tìm mua thêm thực phẩm bên ngoài để đảm bảo sức khỏe và duy trì phong độ thi đấu.
Sự việc này phần nào lại tiếp tục phản ánh sự thiếu chuẩn bị của nước chủ nhà trong khâu hậu cần cho SEA Games 33, dù đây là yếu tố cơ bản và quan trọng để bảo đảm quyền lợi cho các vận động viên. Trên thực tế, SEA Games 33 cũng ghi nhận nhiều sự cố sai sót trong khâu tổ chức của Thái Lan.
Lễ khai mạc bị đánh giá vận hành thiếu chỉn chu, nhiều chi tiết chưa được đồng bộ, cùng với việc treo sai quốc kỳ trong video giới thiệu, khiến dư luận đặt câu hỏi về tính chuyên nghiệp của nước chủ nhà. Nước chủ nhà cũng khiến cho khán giả phải ngán ngẫm khi mà liên tục có những sai sót trong thời gian diễn ra kỳ Đại hội. Họ liên tục để nhầm quốc kỳ các đoàn thể thao tham gia thi đấu, ghi sai tên nước của Malaysia hay không để tên của ĐT bóng rổ Lào lên bảng tỷ số.
Câu chuyện suất ăn thiếu dinh dưỡng, cùng những thiếu sót trong tổ chức, là lời cảnh tỉnh với các nước chủ nhà về việc chuẩn bị toàn diện cho một kỳ đại hội thể thao quốc tế. SEA Games 33 đang cho thấy, thành công của một kỳ đại hội không chỉ nằm ở kết quả trên sân mà còn ở cách chăm lo, tôn trọng các vận động viên và đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế.
Cập nhật: 04h00 ngày 12/12
Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 12/12: Cải thiện số HCV
Bóng đá Việt Nam đại thắng, AFC gửi thông điệp đặc biệt