Thủ môn Arus Senbat cho rằng Việt Nam và Indonesia sẽ là 2 đối thủ cạnh tranh cho tấm HCV môn futsal SEA Games 33.
Đội tuyển futsal Thái Lan đang tích cực chuẩn bị cho SEA Games 33, diễn ra tại Thái Lan từ ngày 9 đến 20 tháng 12 năm 2025, tại Sân vận động Nonthaburi. Vào lúc 16h00 ngày 01/12/2025 tại Sân bóng đá trong nhà Futsal tầng 2 Tòa nhà LĐBĐ Thái Lan, đội tuyển futsal Thái Lan đã có buổi tập luyện kéo dài 1 tiếng 30 phút, tập trung vào việc nâng cao thể lực và gắn kết giữa các cầu thủ trong đội.
Trước buổi tập, thủ môn Arus Senbat của đội tuyển futsal quốc gia Thái Lan cho biết: "Trong hai tuần qua, bầu không khí tập luyện đã được cải thiện mỗi ngày. Cường độ tập luyện tăng dần đều, và mọi người bắt đầu hiểu rõ hơn về lối chơi và phương pháp của huấn luyện viên."
Nói về sự trở lại SEA Games, Arus chia sẻ thêm: "Mục tiêu duy nhất của chúng tôi là giành huy chương vàng. Tôi tin tưởng vào đội tuyển, vì chúng tôi đã tham gia nhiều giải đấu kể từ đầu năm. Chúng tôi đã hiểu nhau hơn và được chuẩn bị kỹ lưỡng ở nhiều mặt. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ sẵn sàng nhất có thể trước khi thi đấu."
Khi thảo luận về các đối thủ chính, Thủ môn Arus phát biểu: "Tôi coi Indonesia và Việt Nam là những đối thủ gần nhất và có khả năng là ứng cử viên sáng giá cho huy chương vàng, nhưng đội tuyển futsal Thái Lan có tiềm năng giành chức vô địch nhất ở giải đấu lần này".
Ở nội dung futsal nam, do chỉ có 5 đội tham dự gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Myanmar, Ban tổ chức quyết định thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Futsal nam Việt Nam đặt mục tiêu nỗ lực vào chung kết để đổi màu huy chương,
Đáng chú ý trong cả 4 lần môn futsal nữ và futsal nam được mang vào thi đấu tại SEA Games 33, Thái Lan đã hoàn toàn thống trị khi giành trọn vẹn 8 huy chương vàng. Vì thế sự tự tin của các cầu thủ ĐT futsal Thái Lan là có cơ sở khi họ vẫn là đội bóng được đánh giá cao nhất vào lúc này.