U22 Việt Nam không thể chủ quan trước những thông tin U22 Malaysia thiếu hụt lực lượng ở SEA Games.
Ban đầu có rất nhiều thông tin cho rằng U22 Malasia đang lâm nguy về mặt lực lượng sau trận thắng 4-1 trước Lào. Nguồn tin cho rằng U22 Malaysia chỉ còn 18 cầu thủ do các cầu thủ chưa được CLB chủ quản nhả về tập trung, một số khác gặp vấn đề về sức khỏe như bị sốt hay chấn thương.
Tuy nhiên U22 Việt Nam không thể chủ quan trước thông tin này. Đây có thể là 1 động thái chơi chiêu, tung hỏa mù để cho thầy trò HLV Kim Sang Sik chủ quan. Tuy nhiên hãy nhớ rằng phải đến ngày 11 tháng 12 thì trận đấu mới diễn ra và thời gian còn đỉ thời gian để U22 Việt Nam có lực lượng tốt nhất.
Điển hình là thông tin trung vệ trụ cột Ubaidullah Shamsul Fazili chính thức trở lại đội hình sau khi hoàn tất nghĩa vụ thi đấu cho CLB Terengganu FC. Đội trưởng của U22 Malaysia được cho là đã bí mật hội quân cùng toàn đội ở Bangkok. Nhìn chung rất khó để nắm được tình hình lực lượng của U22 Malaysia vào lúc này.
Sự trở lại của trung vệ thuộc biên chế Terengganu FC được xem là cú hích tinh thần lớn cho U22 Malaysia. Không chỉ mạnh ở khả năng phán đoán và tranh chấp tay đôi, Ubaidullah còn là mẫu cầu thủ có tố chất thủ lĩnh, luôn giữ vai trò hô hào, chỉ huy hàng phòng ngự. Anh từng là đội trưởng của Terengganu FC và được đánh giá là một trong những trung vệ trẻ triển vọng nhất Malaysia hiện nay.
U22 Việt Nam cũng đã tận mắt chứng kiến trận đấu giữa U22 Lào vs U22 Malaysia và phần nào đã có những hiểu biết về lối chơi của đối thủ. Chắc chắn trong quãng thời gian này, ban huấn luyện của U22 Việt Nam sẽ tiến hành mổ băng để nghiên cứu thật kỹ về đối thủ.
Với 3 điểm sau hai lượt trận, U22 Malaysia sẽ bước vào “trận chung kết” của bảng B gặp U22 Việt Nam ở lượt đấu cuối – trận đấu mang tính quyết định đến tấm vé vào bán kết của bảng đấu. Với lợi thế về hiệu số bàn thắng bại, U22 Malaysia chỉ cần một kết quả hòa, trong khi U22 Việt Nam chỉ có một lựa chọn là giành chiến thắng.