Quyết định điều chỉnh bảng đấu thay vì bốc thăm lại của Thái Lan đã tạo ra làn sóng tranh cãi tại khu vực suốt những ngày vừa qua.
Sau khi Campuchia bất ngờ rút lui khỏi môn bóng đá nam SEA Games 33, cấu trúc bảng đấu lập tức bị xáo trộn. Thay vì tiến hành bốc thăm mới để duy trì nguyên tắc hạt giống, nước chủ nhà Thái Lan chọn cách đẩy Singapore từ bảng C sang bảng A. Quyết định nhanh gọn này lập tức trở thành tâm điểm bàn luận.
Trong lời giải thích ban đầu, phía Thái Lan cho rằng phương án điều chuyển là “thuận tiện về mặt tổ chức” và giúp lịch thi đấu không phải thay đổi nhiều. Tuy nhiên, nhiều cổ động viên trong khu vực lại cho rằng cách làm này thiếu công bằng. Khi Singapore, đội yếu nhất nhóm hạt giống, được đưa vào bảng A, cục diện giải đấu trở nên mất cân đối rõ rệt.
Nhiều ý kiến từ CĐV Đông Nam Á cho rằng nếu Campuchia, đội ở nhóm hạt giống số 2 rút lui, vị trí thay thế hợp lý nên thuộc về Philippines ở nhóm 3. Việc đẩy Singapore (nhóm hạt giống 4) lên bảng A khiến Thái Lan chỉ gặp các đối thủ yếu, còn Indonesia phải rơi vào bảng đấu nặng hơn dự kiến. Điều này làm dấy lên hoài nghi về động cơ thật sự của chủ nhà.
Một giả thuyết được nhắc nhiều là Thái Lan muốn tránh nguy cơ đụng U22 Việt Nam ngay từ bán kết. Vì nếu Thái Lan nhất bảng A thì chắc chắn sẽ không gặp đội nhất bảng B (khả năng cao là Việt Nam) ở bán kết. Nếu bốc thăm lại, Việt Nam có thể rơi vào bảng C, khiến khả năng hai đội chạm trán sớm tăng cao. Nhưng với cách giữ nguyên cục diện hiện tại, Thái Lan gần như chỉ có thể gặp Việt Nam ở trận chung kết.
Những năm gần đây, các đội trẻ Việt Nam liên tục khiến Thái Lan gặp khó. Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á ba lần liên tiếp, hai lần đăng quang SEA Games và nhiều lần loại Thái Lan khỏi giải châu Á. Lối chơi kỷ luật, pressing mạnh và khả năng thích nghi ở các giải ngắn ngày khiến Việt Nam trở thành đối thủ “khó nuốt” nhất khu vực.
Trong bối cảnh Indonesia nổi lên mạnh mẽ với thế hệ cầu thủ thi đấu ở châu Âu, Thái Lan vẫn được cho là đặc biệt dè chừng Việt Nam. Vì vậy, việc chủ nhà chọn giải pháp ít rủi ro nhất, dù gây tranh cãi, lại được nhiều người nhìn nhận như một bước đi mang tính chiến thuật. Mục tiêu rõ ràng: né đối thủ mạnh càng lâu càng tốt.
Bất kể lý do được đưa ra là thuận tiện hay kỹ thuật, quyết định không bốc thăm lại đã vượt khỏi phạm vi tổ chức đơn thuần.Nó phản ánh cách Thái Lan nhìn nhận tương quan lực lượng hiện tại.Với người Thái, đối thủ lớn nhất của họ ở cấp độ trẻ lúc này không phải Indonesia đang lên, mà chính là Việt Nam - đội bóng ổn định, bản lĩnh và quen thắng ở những vòng knock-out.
Cập nhật: 15h50 ngày 13/12