Nửa triệu USD để Việt Nam đuổi kịp Lào ở môn bóng chày

Hoàng Nhiên Hoàng Nhiên
Thứ hai, 08/12/2025 12:23 PM (GMT+7)

Trận thua 0-16 trước Lào tại SEA Games 33 làm rõ khoảng cách hiện tại, trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam vừa nhận gói đầu tư 500.000 USD để từng bước thu hẹp chênh lệch trong khu vực.

Đội tuyển bóng chày Việt Nam đang trải qua hành trình nhiều biến động tại SEA Games 33 trên đất Thái Lan. Sau thất bại nặng nề 0-16 trước Thái Lan ở trận ra quân, thầy trò HLV đã kịp tìm lại sự tự tin bằng chiến thắng 5-2 trước Malaysia ở lượt trận thứ hai, trước khi bất ngờ để thua đậm Lào 0-16 ở lượt trận thứ ba vòng bảng.

Trận thua trước Lào đặc biệt gây chú ý, bởi đối thủ này vốn không được đánh giá vượt trội tại khu vực. Việc để thua với cách biệt lớn cho thấy bóng chày Việt Nam vẫn còn khoảng cách đáng kể so với các đội bóng trong khu vực, nhất là về thể lực, nền tảng kỹ thuật và khả năng duy trì cường độ thi đấu trong suốt trận.

31
Trận thua đậm 0-16 của bóng chày Việt Nam trước Lào tại SEA Games 33.

Điều đáng nói là ngay trước khi SEA Games 33 khởi tranh, Liên đoàn Bóng chày và Bóng mềm Việt Nam (VBSF) công bố gói tài trợ trị giá 500.000 USD (hơn 13 tỷ Đồng). Phó Chủ tịch Liên đoàn, ông Hoàng Trung Kiên khẳng định: “Khoản tài trợ sẽ được phân bổ hợp lý, để đảm bảo cho các VĐV có điều kiện thi đấu tốt nhất, cũng như động viên kịp thời về mặt tinh thần. Liên đoàn cũng sẽ treo thưởng cho thành tích của các VĐV”.

Tuy nhiên, thực tế trên sân đang cho thấy một khoảng cách phát triển đáng lưu tâm. Lào, đội bóng vừa giành chiến thắng đậm trước Việt Nam, chưa phải là nền bóng chày có truyền thống mạnh trong khu vực, nhưng đã thể hiện sự tiến bộ rõ nét về cách tổ chức lối chơi và tính kỷ luật chiến thuật.

Với Việt Nam, đây được xem là quá trình tất yếu của một đội tuyển còn non trẻ trên bản đồ bóng chày khu vực, nơi từng bước hoàn thiện là điều quan trọng hơn cả.

34
Dù chỉ vừa trở lại SEA Games sau 14 năm, đội tuyển bóng chày Việt Nam vẫn quyết tâm vượt qua các thử thách phía trước. (Ảnh: VBSF)

Trong bối cảnh đó, mục tiêu “vượt qua Lào” (hiện đang đứng hạng 47 thế giới) lúc này được xem là bước đi thực tế hơn với bóng chày Việt Nam. Khoảng cách hiện tại không chỉ nằm ở bảng tỷ số, mà còn ở hệ thống giải đấu trẻ, số lượng VĐV chuyên nghiệp và thói quen thi đấu quốc tế. Khoản đầu tư 500.000 USD, nếu được sử dụng đúng hướng, có thể trở thành chìa khóa để thu hẹp khoảng cách này.

Ở phần còn lại của giải đấu, bóng chày Việt Nam được kỳ vọng sẽ cho thấy khả năng thích nghi tốt hơn qua từng trận đấu. Điều quan trọng lúc này là duy trì tiến bộ ổn định, từng bước rút ngắn khoảng cách với các đối thủ trong khu vực, hướng tới mục tiêu vươn lên nhóm những đội dẫn đầu Đông Nam Á trong tương lai gần.

Nội dung liên quan
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
1 Việt Nam Việt Nam 0 0 0 0
2 Thái Lan Thái Lan 0 0 0 0
3 Indonesia Indonesia 0 0 0 0
4 Campuchia Campuchia 0 0 0 0
5 Philippines Philippines 0 0 0 0
6 Singapore Singapore 0 0 0 0
7 Malaysia Malaysia 0 0 0 0
8 Myanmar Myanmar 0 0 0 0
9 Lào Lào 0 0 0 0
10 Brunei Brunei 0 0 0 0
11 Đông Timor Đông Timor 0 0 0 0