Nhập tịch hàng loạt cho cả đội nam lẫn nữ nhưng Indonesia vẫn thất thế tại SEA Games, kéo theo làn sóng bình luận chua chát từ CĐV.
U22 Indonesia khép lại vòng bảng SEA Games 33 bằng chiến thắng 3-1 trước Myanmar, nhưng vẫn bị loại do thua U22 Malaysia 1 bàn thắng ở thành tích các đội nhì bảng. Điều gây tranh cãi là việc đội bóng sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan như Jens Raven, Mauro Zijlstra, Rafael Struick, Ivar Jenner và Dion Markx nhưng không đạt mục tiêu đi tiếp, trái ngược với kỳ SEA Games trước khi đội hình 100% cầu thủ bản địa từng giành HCV.
Ở nội dung nữ, tuyển Indonesia cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Dù ra sân với bốn cầu thủ nhập tịch gồm Iris de Rouw, Emily Nahon, De Zeeuw và Warps Ipa Guusje, đội bóng xứ vạn đảo vẫn thua đậm tuyển nữ Việt Nam 0-5, trong thế trận bị áp đảo hoàn toàn suốt 90 phút thi đấu. Kết quả thi đấu như vậy đã khiến rất nhiều CĐV xứ vạn đảo không hài lòng.
Trên các diễn đàn bóng đá Indonesia, nhiều CĐV không giấu được sự mỉa mai. Một ý kiến gay gắt viết: “Chúng ta nhập tịch để hướng đến World Cup nhưng giờ lại thất bại ngay ở Đông Nam Á, thật hài hước!”. Bình luận này nhanh chóng lan truyền, phản ánh sự thất vọng sâu sắc của người hâm mộ.
Không ít CĐV đặt câu hỏi về hướng đi của bóng đá Indonesia. “Hướng giải quyết là gì? Nhập tịch nhiều hơn hay nhập tịch cả đội luôn chăng?”, một bình luận khác châm biếm. Nhiều người cho rằng việc phụ thuộc vào cầu thủ nhập tịch đang che mờ những vấn đề cốt lõi trong đào tạo trẻ.
So sánh với Việt Nam, một CĐV thẳng thắn nhận xét: “Tuyển nữ Indonesia dùng bốn cầu thủ nhập tịch nhưng vẫn thua Việt Nam 0-5. Trong khi đối thủ vô địch SEA Games nhiều lần liên tiếp bằng lực lượng 100% cầu thủ nội. Việt Nam đâu cần nhập tịch”. Ý kiến này nhận được sự đồng tình lớn.
Bên cạnh chỉ trích, vẫn có tiếng nói kêu gọi sự tỉnh táo. Một CĐV chia sẻ: “Đội nữ đã rất cố gắng và vẫn còn trận tranh hạng ba, nhưng đội nam bị loại vòng bảng mới đáng lo”. Tuy vậy, đa số đều thống nhất rằng bóng đá Indonesia cần đầu tư dài hạn vào nội lực thay vì phụ thuộc vào nhập tịch.
Một ý kiến nhận được rất nhiều tương tác khi cho rằng: “Chúng ta nên chú ý đến tiềm năng trong nước dù sẽ hơi lâu, thay vì chỉ cứ chăm chăm phụ thuộc vào cầu thủ nhập tịch!” Nhìn từ phản ứng của CĐV, thất bại tại SEA Games là lời cảnh tỉnh rằng nhập tịch chỉ là giải pháp ngắn hạn, còn nền tảng nội lực mới quyết định vị thế của bóng đá Indonesia.
Cập nhật: 21h10 ngày 16/12
Kết quả SEA Games 33 hôm nay 16/12: Cơn mưa HCV