Truyền thông Thái Lan: 'Việt Nam không còn cùng đẳng cấp với chúng ta'

NB NB
Thứ sáu, 19/12/2025 14:20 PM (GMT+7)
A A+

Sau thất bại cay đắng của U22 Thái Lan trước U22 Việt Nam ở chung kết bóng đá nam SEA Games 33, truyền thông xứ chùa Vàng tiếp tục có những góc nhìn thẳng thắn, thậm chí gây “sốc” với người hâm mộ trong nước.

Đáng chú ý, tờ Daily News đã đăng tải bài bình luận thừa nhận rằng bóng đá Việt Nam thực tế đã vượt lên Thái Lan từ lâu, chứ không chỉ sau một trận thua tại SEA Games 2025. Trong bài viết mang tính phản biện và nhìn nhận sâu sắc, Daily News nhấn mạnh rằng việc Thái Lan để tuột HCV SEA Games ngay trên sân nhà không phải là tai nạn, càng không phải kết quả của một vài sai sót cá nhân. Theo tờ báo này, thất bại trước Việt Nam là hệ quả tất yếu của một quá trình tụt lại phía sau, trong khi đối thủ đã kiên trì xây dựng nền tảng và không ngừng tiến bộ.

Daily News cho rằng, điều đau đớn nhất với bóng đá Thái Lan không nằm ở tấm HCB SEA Games, mà ở việc nhiều người vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận sự thật rằng Thái Lan không còn là “ông vua Đông Nam Á”. Tờ báo này chỉ ra, nếu tiếp tục tự ru ngủ bằng những lời biện minh quen thuộc như lịch thi đấu bất lợi, thể lực cầu thủ suy giảm hay công tác chuẩn bị chưa tốt, bóng đá Thái Lan sẽ còn tiếp tục giậm chân tại chỗ.

Screenshot 2025-12-19 140444
Tờ Daily News thừa nhận Việt Nam đã vượt xa Thái Lan từ lâu.

Đáng chú ý, Daily News thẳng thắn viết rằng: Việt Nam hôm nay tốt hơn Thái Lan không phải vì may mắn, mà bởi họ đã thừa nhận mình từng kém chúng ta, rồi biến điều đó thành động lực để cải tổ và bứt phá. Theo quan điểm của tờ báo này, chính sự dũng cảm đối diện với thực tế trong quá khứ đã giúp bóng đá Việt Nam tạo ra bước chuyển mình mạnh mẽ ở cả cấp độ đội tuyển quốc gia lẫn các tuyến trẻ.

Nhìn lại trận chung kết SEA Games 33, Daily News phân tích rằng U22 Thái Lan thực tế đã chơi tốt trong hiệp một, thậm chí dẫn trước 2-0. Tuy nhiên, khi Việt Nam điều chỉnh chiến thuật, gia tăng sức ép và thể hiện bản lĩnh, đội chủ nhà nhanh chóng đánh mất thế trận. Màn ngược dòng của U22 Việt Nam không chỉ phản ánh năng lực chuyên môn, mà còn cho thấy sự vượt trội về tâm lý và tổ chức thi đấu, điều mà bóng đá Thái Lan đang thiếu.

600315442_1333150625521599_8069518425412561107_n
HLV Kim Sang Sik đã 1 lần nữa viết nên một cuộc lội ngược dòng kinh điển ngay trên đất Thái.

Tờ báo này cũng nhấn mạnh, việc Thái Lan liên tiếp thất bại trước Việt Nam trong các trận đấu mang tính quyết định, từ ASEAN Cup đến SEA Games, là hồi chuông cảnh báo rõ ràng. Theo Daily News, khoảng cách giữa hai nền bóng đá không những đã bị san bằng, mà Việt Nam hiện còn đang chiếm ưu thế nhờ hệ thống đào tạo ổn định, định hướng dài hạn và sự đồng bộ từ cấp độ liên đoàn đến đội tuyển.

Một chi tiết đáng chú ý khác được Daily News đề cập là phản ứng của người hâm mộ Thái Lan sau thất bại. Tờ báo kêu gọi CĐV ngừng chỉ trích cảm tính và thay vào đó là nhìn thẳng vào thực tế, học cách chấp nhận và tìm giải pháp.Theo Daily News, bóng đá Thái Lan chỉ có thể trở lại vị thế dẫn đầu nếu dám thừa nhận rằng mình đang đi sau Việt Nam, thay vì phủ nhận hoặc đổ lỗi.

ANH (15)
Tờ Daily News ca ngợi tâm lý thi đấu vượt trội của U22 Việt Nam.

Kết lại bài viết, truyền thông Thái Lan khẳng định: Việt Nam đã tốt hơn Thái Lan từ lâu, và điều quan trọng là chúng ta phải học hỏi cách họ vượt lên.” Đây được xem là một trong những nhận định thẳng thắn và hiếm hoi của báo chí xứ chùa Vàng, cho thấy sự thay đổi trong cách nhìn nhận về cục diện bóng đá Đông Nam Á.

Nội dung liên quan

Cập nhật: 15h40 ngày 19/12

TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
1 Thái Lan Thái Lan 197 130 93 420
2 Indonesia Indonesia 80 93 103 276
3 Việt Nam Việt Nam 78 73 103 254
4 Singapore Singapore 48 51 69 168
5 Malaysia Malaysia 46 49 108 203
6 Philippines Philippines 41 59 126 226
7 Myanmar Myanmar 3 20 38 61
8 Lào Lào 2 9 22 33
9 Brunei Brunei 1 3 4 8
10 Đông Timor Đông Timor 0 0 3 3
11 Campuchia Campuchia 0 0 0 0