Sáng 17/12, liên quan tới vụ việc gây tranh cãi về công tác sơ cứu trong môn Pencak Silat tại SEA Games 2025 do Thái Lan đăng cai, ở hạng cân 65kg nam, trận đấu giữa Nguyễn Minh Trí (Việt Nam) và Muhammad Izzul (Malaysia) đã trở thành tâm điểm bàn luận dữ dội trên mạng xã hội.
Truyền thông Thái Lan (tờ Thairath) cho biết sự việc bắt nguồn từ tình huống võ sĩ Việt Nam trúng đòn ở vùng cổ, sau đó ngã xuống và nằm bất động giữa sàn đấu. Hình ảnh này khiến nhiều người đặt câu hỏi về mức độ chấn thương. Tuy nhiên, điều gây tranh cãi lớn hơn là việc đội ngũ y tế và ban tổ chức đã bế VĐV rời sân mà không dùng cáng, không nẹp cổ, cũng như không thực hiện các bước sơ cứu theo cách mà dư luận mong đợi, dẫn tới làn sóng chỉ trích dữ dội.
Sau đó, trọng tài xác định Nguyễn Minh Trí không thể tiếp tục thi đấu, qua đó giúp Muhammad Izzul giành quyền vào chung kết. Dù ban huấn luyện Việt Nam đã khiếu nại, nhưng quyết định cuối cùng vẫn được giữ nguyên.
Mới đây, ông Nakarob Thongdaeng, Trưởng ban kỹ thuật của Liên đoàn Pencak Silat Thái Lan, đã lên tiếng giải thích với trang “Khob Sanam” về vụ việc gây tranh cãi này. Theo đó, ông đưa ra 8 lý do cho rằng VĐV Việt Nam của chúng ta giả vờ bất tỉnh.
Thứ nhất, về mặt chuyên môn, Muhammad Izzul là đương kim vô địch SEA Games, được đánh giá là ứng viên nặng ký ở hạng cân này, trong khi võ sĩ Việt Nam bị xem là cửa dưới. Đặc thù của Pencak Silat khác boxing ở chỗ cấm đánh vào mặt, và nếu phạm luật, VĐV có thể thua ngay do lỗi. Trên thực tế, từng có không ít trường hợp VĐV cố tình ngã xuống sau đòn đánh sượt, nhằm tìm kiếm lợi thế từ lỗi của đối thủ.
Thứ hai, phía Việt Nam đã áp dụng chiến thuật nhằm tạo ưu thế trước đối thủ mạnh. Tuy nhiên, sau khi trọng tài sử dụng công nghệ VAR để xem lại tình huống, cú đánh được xác định không phạm luật và không đủ điều kiện để công nhận là tình huống phạm luật.
Thứ ba, theo quy định, khi có dấu hiệu ngã, ngất hoặc nghi ngờ chấn thương, ban trọng tài phải cho dừng trận đấu và gọi đội ngũ y tế vào kiểm tra ngay tại sâ. Các thao tác y khoa bao gồm soi đèn pin, kiểm tra vùng cổ, phản xạ và những dấu hiệu cơ bản để đánh giá tình trạng vận động viên theo đúng quy trình. Kết quả cho thấy tình trạng của VĐV Việt Nam ở mức bình thường.
Thứ tư, trong trường hợp này, vận động viên Việt Nam không thể tiếp tục thi đấu, trọng tài tiến hành đếm đến 10 giây theo luật và xử thắng cho phía Malaysia. Việc vận động viên nằm trên sân khiến một bộ phận khán giả không theo dõi trực tiếp hoặc không xem đầy đủ diễn biến hiểu lầm rằng ban tổ chức “để mặc” vận động viên.
Thứ năm, sau khi trận đấu kết thúc, đội ngũ y tế xác nhận vận động viên Việt Nam không gặp chấn thương nghiêm trọng, nên không cần cáng hay đưa ra khỏi sân. Đây là lý do không có hình ảnh vận chuyển y tế như nhiều người kỳ vọng.
Thứ sáu, một trọng tài đến từ Indonesia cũng xác nhận đây không phải tình huống hạ gục, người hâm mộ không cần lo ngại về vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.
Thứ bảy, ngay sau đó, vận động viên Việt Nam vẫn có thể đi lại, cổ vũ đồng đội bình thường, cho thấy tình trạng sức khỏe ổn định. Toàn bộ hình ảnh và dữ liệu trận đấu đã được lưu trữ để phục vụ việc đối chiếu khi cần thiết.
Cuối cùng, đại diện bộ phận y tế của giải khẳng định Hiệp hội Panchak Silat Thái Lan được trang bị đầy đủ thiết bị và nhân sự y tế, sẵn sàng xử lý mọi tình huống chấn thương. Việc đánh giá tại sân là đúng quy trình chuyên môn, chỉ khi phát hiện dấu hiệu nghiêm trọng, vận động viên mới được đưa ra khỏi sàn thi đấu.
Đội pencak silat Việt Nam: Gần thắng bị xử thua, đối thủ chơi xấu cũng bị xử thua Các trận bán kết môn pencak silat tại SEA Games 33 trong sáng nay đã trở thành tâm điểm tranh cãi dữ dội, khi hai võ sĩ Việt Nam liên tiếp phải dừng bước trong những hoàn cảnh đầy uất ức, sau các quyết định gây sốc từ tổ trọng tài. Xem thêm 
