Tờ Thairath (Thái Lan) vừa đưa tin và phân tích chi tiết tình huống gây tranh cãi trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 2025, nơi đội tuyển Việt Nam bị từ chối một bàn thắng dù không hề rơi vào thế việt vị.
Theo tờ Thai Rath Online, trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 diễn ra căng thẳng và kịch tính suốt 120 phút nhưng không có bàn thắng nào được ghi trong thời gian thi đấu chính thức lẫn hiệp phụ. Trên chấm 11m, Philippines giành chiến thắng 6-5 trước Việt Nam, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử đăng quang ở môn bóng đá nữ SEA Games. Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam chấp nhận kết quả á quân, mang về HCB.
Tuy nhiên, kết quả chung cuộc không phải là điều khiến truyền thông Thái Lan tập trung khai thác nhiều nhất. Thay vào đó, báo chí xứ chùa Vàng đặc biệt nhấn mạnh đến một tình huống gây tranh cãi ở phút 30 của hiệp 1. Khi đó, các cầu thủ Việt Nam có pha đánh đầu đưa bóng vào lưới Philippines. Cả cầu trường đã sẵn sàng ăn mừng, nhưng niềm vui của đội bóng áo đỏ nhanh chóng bị dập tắt khi trợ lý trọng tài căng cờ báo việt vị.
Điều đáng nói, theo phân tích của Thai Rath Online dựa trên các góc quay chậm, cầu thủ Việt Nam trong tình huống này không hề đứng dưới hàng phòng ngự cuối cùng của đối phương. Hình ảnh truyền hình cho thấy pha đánh đầu được thực hiện trong tư thế hợp lệ, khiến quyết định không công nhận bàn thắng trở nên khó hiểu và gây ra sự ngỡ ngàng cho cả cầu thủ lẫn khán giả trên sân.
Tờ báo Thái Lan mô tả đây là khoảnh khắc “cả sân chết lặng”, đồng thời cho rằng quyết định của tổ trọng tài đã ảnh hưởng không nhỏ đến cục diện trận đấu. Nếu bàn thắng được công nhận, Việt Nam có thể đã nắm lợi thế lớn trong trận chung kết và thay đổi hoàn toàn kịch bản của cuộc so tài với Philippines.
Sau trận đấu, làn sóng phản ứng dữ dội đã bùng lên trên mạng xã hội, đặc biệt từ phía người hâm mộ Việt Nam. Thai Rath Online cho biết nhiều CĐV tỏ ra không hài lòng và liên tục để lại các bình luận chỉ trích công tác trọng tài. Một số ý kiến thậm chí nhầm lẫn khi cho rằng trợ lý trọng tài trong tình huống gây tranh cãi là người Thái Lan, dẫn đến việc nước chủ nhà SEA Games 2025 bị kéo vào vòng xoáy tranh luận.
Tuy nhiên, tờ báo Thái Lan cũng làm rõ rằng trợ lý trọng tài nói trên thực tế đến từ Lào, chứ không phải người Thái Lan như nhiều người lầm tưởng. Dù vậy, điều này không ngăn được làn sóng tranh cãi tiếp tục lan rộng, khi một bộ phận người hâm mộ vẫn đặt câu hỏi về chất lượng và tính công tâm của công tác điều hành trận đấu ở một giải đấu lớn như SEA Games.
Bên cạnh những chỉ trích, cũng xuất hiện các ý kiến kêu gọi nhìn nhận vấn đề một cách khách quan hơn.Một số cổ động viên Thái Lan cho rằng sự bức xúc nên hướng vào quyết định của trọng tài cụ thể, thay vì quy kết trách nhiệm cho nước chủ nhà hay làm ảnh hưởng đến hình ảnh chung của kỳ đại hội thể thao khu vực.


Cập nhật: 19h10 ngày 18/12
Bóng đá Malaysia đón tin cực vui ở Đông Nam Á
Futsal nữ Việt Nam lần đầu giành HCV SEA Games