Quảng cáo

'Niềm hi vọng huy chương cuối cùng' của Việt Nam xuất trận ở Olympic 2021

Thứ ba, 27/07/2021 08:35 AM (GMT+7)

Đoàn thể thao Việt Nam kì vọng rất lớn vào Hoàng Thị Duyên để cạnh tranh Huy chương Olympic 2021.

Số lượng các đại diện của Đoàn thể thao Việt Nam đang giảm dần sau những màn trình diễn không như ý của các vận động viên đã qua. Khác biệt đẳng cấp tại Olympic 2021 khiến cơ hội cạnh tranh Huy chương của chúng ta càng trở nên khó khăn.

Dẫu vậy, ở những ngày thi đấu còn lại, Đoàn thể thao Việt Nam vẫn còn những gương mặt đáng chú ý có thể kỳ vọng gặt hái thành tích tại Thế Vận hội. Trong đó, nữ đô cử Hoàng Thị Duyên “niềm hi vọng” lớn nhất.

Ở hạng cân 59kg nữ tranh tài lúc 15h50 ngày 27/7, Hoàng Thị Duyên sáng cửa đoạt Huy chương Đồng bởi thành tích hiện tại của cô (223 kg) chỉ xếp dưới Kuo Hsing-chun (Đài Loan, 247 kg), Andoh Mikiko (Nhật Bản, 225 kg).

hoangthiduyen-olympic_ynbu
Nữ đô cử Hoàng Thị Duyên sáng cửa giành HCĐ Olympic 2021

Ban huấn luyện dự báo cạnh tranh quyết liệt tấm HCĐ với Duyên có những VĐV sau: Dora Meiriama (Pháp), Maria Alexandra (Ecuado), Guryeva Polina (Turkmenistan). Đây là những VĐV đăng ký thành tích khởi điểm cao hơn so với Hoàng Thị Duyên ở Olympic.

Bên cạnh Hoàng Thị Duyên, võ sĩ Nguyễn Văn Đương cũng là cái tên gây chú ý của đoàn Việt Nam ở Olympic 2021. Ở trận ra quân Boxing hạng cân 57kg hôm 25/7, bằng sự tự tin, chủ động tấn công mạnh mẽ, Văn Đương đã giành thắng lợi đầy ấn tượng trước VĐV đẳng cấp thế giới Aliyev Tayfur (Azerbaijan).

nguyen-van-duong
Tay đấm Boxing Nguyễn Văn Đương thi đấu chói sáng ngày ra quân

Ở vòng 1/8 diễn ra ngày 28/7, Văn Đương sẽ chạm trán với nhà đương kim vô địch ASIAD Erdenebat Tsendbaatar (Mông Cổ). Đây là đối thủ được đánh giá có trình độ không hơn Aliyev Tayfur, qua đó tay đấm người Việt Nam có cơ hội giành phần thắng.

Tại môn bơi lội, kình ngư trẻ Nguyễn Huy Hoàng sẽ tham dự vòng loại nội dung 800 m tự do nam vào ngày 27/7. Chỉ số của chàng trai sinh năm 2000 là 7 phút 52 giây 74, ghi được tại giải vô địch thế giới vào năm 2017. Nếu về nhất hoặc nhì nhóm 2, cơ hội lọt vào top 8 của Hoàng là khá cao.

Trên đường chạy, “niềm hi vọng châu Á” Quách Thị Lan sẽ tham dự nội dung 400 m rào nữ. Đại diện Việt Nam là VĐV gốc Á duy nhất trong số 40 VĐV (có VĐV Bahrain nhưng là nhập tịch) và được kỳ vọng sẽ gây bất ngờ. Ban tổ chức sẽ chia thành 8 đợt chạy để lấy 24 VĐV vào bán kết.

Chênh lệch đẳng cấp, 'tiểu tiên cá' Việt Nam bị loại sớm ở một nội dung

Author Thethao247.vn Hoàng Phong / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Bảng tổng sắp huy chương Olyimpic 2021
Tin liên quan