Quảng cáo

Thảm cảnh VĐV đua xe gặp nạn tại Olympic 2021 vì bị ban tổ chức ‘lừa’

Thứ ba, 27/07/2021 09:32 AM (GMT+7)

Mới đây, vận động viên đua xe người Hà Lan - Mathieu van der Poel đã phải bỏ dở cuộc tranh tài tại Olympic Tokyo 2021 sau khi gặp phải tai nạn bất ngờ.

Video Mathieu van der Poel gặp tai nạn trong cuộc đua tại Olympic 2021 (Nguồn: Internet)

Vào ngày hôm qua (26/7, giờ Việt Nam) các vận động viên đã bước vào màn tranh tài ở nội dụng xe đạp địa hình tại Olympic Tokyo 2021. 38 cua-rơ tham dự phần tranh tài lần này sẽ thực hiện 7 vòng đua xung quanh trường đua Izu MTB Course có chu vi 4,1km. Đáng chú ý, cũng trong ngày thi này, một tai nạn đáng tiếc đã xảy ra khiến một vận động viên phải bỏ cuộc sớm 2 vòng.

3
Mathieu van der Poel gặp nạn và phải bỏ cuộc (Ảnh: Getty)

Cụ thể, người không may đã gặp phải một sự cố là tay đua người Hà Lan, Mathieu van der Poel. Cua-rơ 26 tuổi đã thi đấu tốt trong khoảng 10 phút đầu tiên và nằm trong top 5 người dẫn đầu. Tuy nhiên, khi đến một đoạn dốc, Van der Poel đã mắc lỗi khiến xe mất thăng bằng và bổ nhào xuống đồi. Tay đua người Hà Lan tỏ ra vô cùng đau đớn và mất khoảng vài phút để có thể đứng dậy tiếp tục cuộc đua. Dẫu vậy, sau đó vận động viên này đã không thể hoàn thành phần tranh tài và buộc phải bỏ cuộc trước 2 vòng.

Tại Olympic 2021, Mathieu van der Poel được xem là ứng cử viên hàng đầu cho tấm HCV, cua-rơ sinh năm 1995 từng vô địch giải đua xe đạp địa hình thế giới ở Tabor năm 2015, Bogense năm 2019, Dubendorf năm 2020 và Ostend năm 2021. Chia sẻ trên trang cá nhân sau khi rời cuộc đua, Van der Poel thẳng thắn cho hay:

“Những người xung quanh đều biết tôi đã tập luyện chăm chỉ và nỗ lực như thế nào để hướng tới tấm HCV. Tôi có thể nhắm mắt mà vẫn có thể đưa được chặng đó, tuy nhiên, điều tôi không hề biết là ban tổ chức đã bỏ tấm ván trên đoạn dốc vào cuộc đua diễn ra”.

22
Cầu ván trong chặng đua Van der Poel gặp nạn đã bị tháo trước khi cuộc đua diễn ra (Ảnh: Internet)

Tại Thế vận hội năm nay, chiến thắng chung cuộc ở nội dung xe đạp địa hình thuộc về cua-rơ người Anh, Tom Pidcock (1 giờ 25 phút 14 giây). Hai tấm HCB và HCĐ lần lượt thuộc về Mathias Fluckiger (1 giờ 25 phút 34 giây) và David Valero (1 giờ 25 phút 48 giây).

VĐV Trung Quốc bị kiểm tra doping, nguy cơ mất HCV Olympic 2021

BTC Olympic 2021 khuyên VĐV không cắn 'sản phẩm tái chế'

Author Thethao247.vn Thanh Tùng / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Bảng tổng sắp huy chương Olyimpic 2021
Tin liên quan