Quảng cáo

BTC Olympic 2021 khuyên VĐV không cắn 'sản phẩm tái chế'

Thứ ba, 27/07/2021 09:24 AM (GMT+7)

Ban tổ chức Olympic Tokyo 2021 đã phải nhắc nhở các vận động viên rằng những tấm huy chương không phải thứ ăn được.

Một cảnh tượng quen thuộc trên bục vinh quang Olympic là vận động viên rạng rỡ khi nghe quốc ca, nhìn thấy lá cờ quê hương được kéo lên cao, và không thể cưỡng lại việc cắn lấy tấm huy chương vàng vừa giành được.

Thói quen này đã dẫn đến rất nhiều trò vui trên mạng xã hội và khiến ban tổ chức Olympic Tokyo 2021 phải nhắc nhở các vận động viên rằng những tấm huy chương không phải thứ ăn được.

Tài khoản Twitter chính thức của Olympic 2021 đã viết: "Chúng tôi chỉ muốn chính thức xác nhận rằng các tấm huy chương Tokyo 2021 không thể ăn được. Huy chương của chúng tôi được làm từ vật liệu tái chế của các thiết bị điện tử do công chúng Nhật Bản quyên góp".

Olympic 2021
BTC Olympic 2021 khuyên VĐV không cắn huy chương. Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, Olympic Tokyo 2021 không cấm các VĐV cắn huy chương: "Vì vậy, các bạn không cần phải cắn chúng... nhưng chúng tôi biết các bạn vẵn sẽ cắn".

Hôm qua (27/6), Twitter chính thức của Olympic 2021 tiếp tục chúc mừng các VĐV chiến thắng bằng sự ví von tấm huy chương với sô-cô-la bọc vàng: "Trước tiên, bạn phải gỡ lớp giấy bọc ra để lấy phần sô-cô-la ở bên trong"

"Xin gửi lời chúc mừng to lớn đến những người giành huy chương, vận động viên, nhân viên, tình nguyện viên và những người hâm mộ đã khiến ngày hôm nay trở nên đặc biệt".

VĐV Trung Quốc bị kiểm tra doping, nguy cơ mất HCV Olympic 2021

CHÍNH THỨC: Ngôi sao Olympic 2021 cập bến Tottenham

Author Thethao247.vn Thái Thủy / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Tags: Olympic 2021
Bảng tổng sắp huy chương Olyimpic 2021
Tin liên quan