Quảng cáo

Niềm tự hào của Trung Quốc bị loại khỏi Olympic 2021 với thành tích thảm hại

Thứ bảy, 31/07/2021 20:07 PM (GMT+7)

Sau những màn trình diễn thuyết thuyết phục tại vòng bảng Olympic Tokyo 2021, ĐT bóng chuyền nữ Trung Quốc đã chính thức phải dừng bước.

Vào ngày hôm nay (31/7 giờ Việt Nam), nội dung bóng chuyền nữ tại Olympic 2021 tiếp tục diễn ra sôi động với những cuộc tranh tài tại hai bảng đấu. Đáng chú ý, tại bảng B, đây chính là lượt trận để xác định tấm vé đi tiếp của các đội bóng.

ĐT bóng chuyền nữ Trung Quốc – đương kim HCV Olympic đang đứng ở vị trí thứ 5 trên BXH và hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp với đại diện châu Á là Ủy ban Olympic Nga (ROC) và Thổ Nhĩ Kỳ đều đã xuất sắc có được một chiến thắng 3-0 trước lần lượt Mỹ và Argentina. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, thầy trò HLV Lang Ping đã chính thức phải dừng bước tại kỳ Thế vận hội năm nay.

tq-1627566866-201601
ĐT bóng chuyền nữ Trung Quốc chính thức bị loại khỏi Olympic 2021 (Ảnh: Internet)

Bóng chuyền nữ từ lâu được xem là niềm tự hào của Trung Quốc khi ĐT nước này đã từng có được 2 lần vô địch Thế giới, 4 lần vô địch World Cup cùng 5 tấm huy chương tại Olympic (3 vàng, 1 bạc, 2 đồng).  Bước vào Olympic 2021, HLV Lang Ping và các học trò được kỳ vọng sẽ bảo vệ thành công tấm HCV. Dẫu vậy, đội bóng này đã gây thất vọng khi để thua cả 3 trận đấu đầu tiên trước các đối thủ Thổ Nhĩ Kỳ (0-3), Mỹ (0-3) và ROC (2-3).

Hiện tại, ĐT Trung Quốc đã chắc chắn bị loại tuy nhiên, thầy trò HLV Lang Ping sẽ cần đánh nốt 2 trận đấu thủ tục với Ý (31/7) và Argentina (2/8), trước khi lên đường trở về nước.

Màn trình diễn đạt điểm tuyệt đối của ‘thần tiễn’ Hàn Quốc, Kim Woo-jin

VĐV người Mỹ xuất sắc phá kỷ lục thế giới

Author Thethao247.vn Thanh Tùng / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Bảng tổng sắp huy chương Olyimpic 2021
Tin liên quan