Quảng cáo

Màn trình diễn đạt điểm tuyệt đối của ‘thần tiễn’ Hàn Quốc, Kim Woo-jin

Thứ bảy, 31/07/2021 11:28 AM (GMT+7)

Hàn Quốc vẫn đang thể hiện mình là quốc gia số 1 ở môn bắn cung.

Ở trận đấu thuộc vòng 1/8 nội dung đơn nam môn bắn cung diễn ra vào sáng nay (31/7), Kim Woo-jin chạm trán đối thủ đến từ Malaysia, Mohamad Khairul Anuar. Tay cung người Hàn Quốc đã có một trận đấu hoàn hảo khi bắn 9 mũi tên đều giành được điểm 10, qua đó thắng thuyết phục với tỷ số 6-0 sau 3 set. Điểm số lần lượt ở các set là 30-27, 30-27 và 30-29.

224542743_10158619665423403_809925383468957474_m
9 mũi tên hoàn hảo của Kim Woo-jin

Kim Woo-jin từng là cung thủ số 1 thế giới vào năm 2011 nhưng anh đã không được dự Olympic 2012. Tới Thế vận hội năm 2016, ‘thần tiễn’ của xứ sở kim chi áp đảo tại vòng loại và lập kỷ lục thế giới với 700 điểm sau 72 mũi tên (trung bình 9,72 điểm cho một mũi tên). Nhưng sau đó thất bại ở vòng 2 trước cung thủ ít tên tuổi Riau Ega Agatha của Indonesia.

Ở Olymic Tokyo 2021, Kim Woo-jin đã giành được 1 HCV ở nội dung đồng đội nam. Và sau chiến thắng trước Mohamad Khairul Anuar, anh sẽ đối đầu với cung thủ đã đánh bại Nguyễn Hoàng Phi Vũ trước đó là Tang Chih-chun của Đài Loan tại vòng tứ kết.

VIDEO: Màn trình diễn của Kim Woo-jin ở trong trận đấu vừa qua với Mohamad Khairul Anuar

Nếu Kim Woo-jin vô địch ở nội dung cá nhân nam thì anh sẽ giúp đội tuyển bắn cung Hàn Quốc hoàn thành mục tiêu giành 5/5 HCV tại Olympic Tokyo 2021, một thành tích vô tiền khoáng hậu.

VIDEO: Phát bắn 'định mệnh' tiễn VĐV Việt Nam rời OLYMPIC

VIDEO: Những phát bắn cuối cùng của Nguyễn Hoàng Phi Vũ ở Olympic 2021

Author Thethao247.vn Văn Thắng / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Bảng tổng sắp huy chương Olyimpic 2021
Tin liên quan