Quảng cáo

Công "cùn", hàng thủ là điểm tựa để Pháp vô địch Euro

Thứ ba, 02/07/2024 13:16 PM (GMT+7)

Thêm 1 trận đấu mà các chân sút đắt giá của người Pháp thi đấu như “gà mắc tóc”. Nếu không nhờ pha phản lưới nhà rất vô tình của Jan Vertonghen, Pháp chưa chắc đã thắng. Nhưng để chê sự kém cỏi của các tiền đạo “Gà trống”, chúng ta mới nhận thấy tầm quan trọng của hàng thủ đội bóng này bởi số bàn thua đang rất thấp.

HLV Deschamps từng nhắc nhở mọi người trước khi VCK EURO 2024 bắt đầu rằng, để vô địch thì ĐT Pháp cần có sự vững chắc và mạnh mẽ ở hàng thủ. Ông cũng cho biết đã rút kinh nghiệm từ bản thân thời còn là cầu thủ. Khi còn xỏ giầy tung hoành, Deschamps vô địch World Cup 1998 và EURO 2000 cùng tuyển Pháp với những hàng phòng ngự hay nhất thế giới. Lúc đó, họ có Barthez trong khung gỗ. Án ngữ phía trước anh là bộ tứ Thuram – Blanc – Desailly – Lizarazu. Dự bị có Vincent Candela, Frank Leboeuf.

Khi dẫn dắt “Les Bleus” tại World Cup 2018, chiến lược gia này cũng tạo ra bức tường phòng thủ kiên cố trước khung thành. Ngày đó là Lloris đứng trong khung gỗ và anh được “bảo vệ” bởi 4 cầu thủ Pavard –  Varane – Umtiti – Lucas Hernandez. Ngoài ra còn có thể kể tới Sidibe, Benjamin Mendy, Kimpembe. Rõ ràng, Deschamps may mắn khi được làm việc với những hàng thủ mà mọi ĐTQG đều phải mơ ước. Nhưng nó cho thấy Deschamps nhấn mạnh yếu tố hàng thủ là chính xác bởi ai cũng thấy, tầm ảnh hưởng không hề nhỏ của khu vực này trong thành công tuyển Pháp có được.

Để xây dựng bức tường vững chắc với quyết tâm vô địch EURO 2024, HLV Deschamps sử dụng lại sơ đồ cũ với nhân sự mới: tiền vệ N’Golo Kante được gọi lại đội tuyển và chơi ngay trước hàng thủ của sơ đồ 4-4-2 (gồm thủ môn Maignan và bộ tứ vệ Kounde – Upamecano – Saliba – Theo Hernandez). Hệ thống chiến thuật này là phiên bản được tái tạo lại của năm 2018. Tính cho tới lúc này, sự tính toán của Deschamps chưa sai.

Kante đã chơi rất hay ở trận Pháp thắng Bỉ – Ảnh: Getty

Khép lại vòng bảng, tuyển Pháp chỉ nhận một bàn thua trước Ba Lan ở lượt trận cuối. Đến cuộc chạm trán tuyển Bỉ ở vòng 1/8, đội bóng áo lam tiếp tục giữ sạch lưới. Nhưng rõ ràng đó không phải may mắn mà là sự chuẩn bị kỹ lưỡng của BHL ĐT Pháp. Trong số những cái tên đang chơi ở kỳ EURO 2024, Saliba đang nổi lên là thủ lĩnh hàng phòng ngự đội bóng này chứ không phải Kounde hay Upamecano – những cầu thủ được Deschamps tin dùng trước cả ngôi sao của Arsenal trong nhiều trận đấu trước đó.

Bản thân Saliba đang là trung vệ  hay nhất Ngoại hạng Anh và nhờ sự xuất sắc của anh, 2 mùa giải vừa qua, Arsenal đều đua ngôi vô địch với Man City. Nhưng đấu trường EURO thì hoàn toàn khác và Saliba cũng cho thấy, anh chỉ cần ra sân và nhiệm vụ nào cũng sẽ hoàn tất. Saliba không e ngại những tiền đạo dày mình, lực lượng và thích chơi càn lướt. Tại Premier League mùa vừa qua, trung vệ Arsenal cũng từng khiến cho Erling Haaland của Man City phải ức chế tới bất lực hay một Nicolas Jackson được ví là “Voi rừng 2.0” rồi cả những tiền đạo khác ở Ngoại hạng Anh cũng ngán ngẩm khi bị Saliba theo sát.

Trong 90 phút trên sân Merkur Spiel-Arena, Saliba thực hiện 4 pha phá bóng giải nguy, thắng 2/3 lần đấu tay đôi và thắng 2/4 lần không chiến. Trung vệ 23 tuổi cũng chỉ có một cú tắc bóng trong cả trận đấu.Rõ ràng, Saliba không chỉ mạnh về thể chất mà anh còn rất khéo léo và tinh tế. Như cựu hậu vệ nổi tiếng là Paolo Maldini từng nói hậu vệ giỏi là “không biết” xoạc bóng/tắc bóng. Thống kê chỉ ra, huyền thoại người Italy có tỉ lệ xoạc bóng trung bình chỉ 0,56 lần mỗi trận trong suốt sự nghiệp khi khoác áo AC Milan.

Gặp một chân sút như “bò mộng” như Lukaku ở màn so tài vừa qua, Saliba khiến đối thủ chán hẳn. Anh và Upamecano “đua nhau” hạn chế sự nguy hiểm của Lukaku. Đó là một trong những thành công của ĐT Pháp ở trận thắng Bỉ, bên cạnh việc phong tỏa khả năng kết nối giữa De Bruyne với nhóm cầu thủ  phía trên. Khi những ngòi nổ của đối phương bị “bịt kín”, tuyến trên của Pháp thêm tự tin để tập trung cho mặt trận tấn công. Chỉ là không hiểu sao Pháp lại phải thắng nhờ pha đá phản lưới nhà của Jan Vertonghen.

Các tiền đạo đều ngán ngẩm khi gặp Saliba – Ảnh: Getty

Nhiều người ngạc nhiên vì Jules Kounde được UEFA bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Nếu Saliba giành được giải thưởng này thì mới là chuẩn. Có thể nói trung vệ Arsenal đã chơi trận hay nhất trong màu áo ĐT Pháp. Ngoài những pha phòng ngự tỉnh táo thì khả năng cầm bóng chắc chắn, những pha đột phá từ tuyến sau của Saliba cũng góp phần xây dựng lối chơi cho đội bóng áo lam. Đó là “miếng đánh” bất ngờ từ phía sau.

Đây cũng là trận đấu ghi nhận sự nỗ lực của bộ ba Kante – Tchouameni – Rabiot. Nếu như Kante vẫn chơi đúng phong độ và năng lượng thì sự tích cực của Rabiot khiến cho De Bruyne phải đau đầu. Trong khi đó, Tchouaméni cũng có màn trình diễn ổn với 2 pha tắc bóng chính xác, 3 lần phá bóng giải vây, 2 lần đánh chặn thành công, 5 lần thu hồi bóng trong chân đối thủ.Với tuyển Pháp, yếu tố duy nhất còn thiếu để tạo ra trận thắng hoàn hảo nằm ở hàng công chưa thể bùng nổ như ông mong đợi.

Phía trước Pháp sẽ là màn so tài đỉnh cao với Bồ Đào Nha tại tứ kết EURO 2024. Đó được xem là thử thách cực đại cho hàng phòng ngự của đội bóng áo Lam. Có lẽ, chính Roberto Martinez bây giờ phải nghiên cứu có nên tiếp tục dùng Ronaldo để “khoan thủng” tuyến phòng ngự của người Pháp. Anh đã chơi rất tệ khi đội nhà vượt qua Slovenia ở vòng 1/8. Chứng kiến Lukaku bị “tóm sống” bởi cặp Saliba – Upamecano, Martinez hẳn hiểu ra mình cần làm gì. Còn với bộ tứ vệ của Pháp, họ đã sẵn sàng đối mặt mọi hàng công và sẵn sàng biến họ trở nên vô dụng.

Author Thethao247.vn Linh Nhi / Theo hoinhap.vanhoavaphattrien.vn - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Bán kết
participant
Wales *
4
participant
Phần Lan
1
participant
Ba Lan *
5
participant
Estonia
1
participant
Bosnia & Herzegovina
1
participant
Ukraine *
2
participant
Israel
1
participant
Iceland *
4
participant
Georgia *
2
participant
Luxembourg
0
participant
Hy Lạp *
5
participant
Kazakhstan
0
Chung kết
participant
Wales
0
participant
Ba Lan *
1
participant
Ukraine *
2
participant
Iceland
1
participant
Georgia *
1
participant
Hy Lạp
0
Vòng 1/8
participant
Đức
2
participant
Đan Mạch
0
participant
Bồ Đào Nha *
1
participant
Slovenia
0
participant
Pháp *
1
participant
Bỉ
0
participant
Romania
0
participant
Hà Lan *
3
participant
Áo
1
participant
Thổ N. K. *
2
participant
Anh
2
participant
Slovakia
1
participant
Thụy Sĩ *
2
participant
Ý
0
Tứ kết
participant
Tây Ban Nha
participant
Đức
participant
Bồ Đào Nha
participant
Pháp
participant
Hà Lan
participant
Thổ N. K.
participant
Anh
participant
Thụy Sĩ
Bán kết
?
?
?
?
Chung kết
?
?
Bảng A TR T H B HS Đ
1 Đức 3 2 1 0 6 7
2 Thụy Sĩ 3 1 2 0 2 5
3 Hungary 3 1 0 2 -3 3
4 Scotland 3 0 1 2 -5 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro (Play Offs: Vòng 1/8)
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3
Bảng B TR T H B HS Đ
1 Tây Ban Nha 3 3 0 0 5 9
2 Ý 3 1 1 1 0 4
3 Croatia 3 0 2 1 -3 2
4 Albania 3 0 1 2 -2 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro (Play Offs: Vòng 1/8)
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3
Bảng C TR T H B HS Đ
1 Anh 3 1 2 0 1 5
2 Đan Mạch 3 0 3 0 0 3
3 Slovenia 3 0 3 0 0 3
4 Serbia 3 0 2 1 -1 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro (Play Offs: Vòng 1/8)
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3
Bảng D TR T H B HS Đ
1 Áo 3 2 0 1 2 6
2 Pháp 3 1 2 0 1 5
3 Hà Lan 3 1 1 1 0 4
4 Ba Lan 3 0 1 2 -3 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro (Play Offs: Vòng 1/8)
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3
Bảng E TR T H B HS Đ
1 Romania 3 1 1 1 1 4
2 Bỉ 3 1 1 1 1 4
3 Slovakia 3 1 1 1 0 4
4 Ukraine 3 1 1 1 -2 4
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro (Play Offs: Vòng 1/8)
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3
Bảng F TR T H B HS Đ
1 Bồ Đào Nha 3 2 0 1 2 6
2 Thổ N. K. 3 2 0 1 0 6
3 Georgia 3 1 1 1 0 4
4 Cộng hòa Séc 3 0 1 2 -2 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro (Play Offs: Vòng 1/8)
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3
BXH đội thứ 3 TR T H B HS Đ
1 Hà Lan 3 1 1 1 0 4
2 Georgia 3 1 1 1 0 4
3 Slovakia 3 1 1 1 0 4
4 Slovenia 3 0 3 0 0 3
5 Hungary 3 1 0 2 -3 3
6 Croatia 3 0 2 1 -3 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro (Play Offs: Vòng 1/8)
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.
Tin liên quan