Quảng cáo

Bảng G vòng loại EURO 2024: Serbia thắng thế?

Thứ năm, 23/03/2023 17:30 PM (GMT+7)

Serbia được dự đoán sẽ là đội tuyển được đánh giá cao nhất tại bảng G vòng loại EURO 2024.

Các đội thuộc bảng G Vòng loại EURO 2024

  • Serbia
  • Hungary
  • Montenegro
  • Bulgaria
  • Lithuania

Nhận định các đội tuyển tại bảng G Vòng loại EURO 2024

Serbia

ĐT Serbia bước vào chiến dịch vòng loại này dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Dragan Stojković, người đã nắm quyền từ năm 2021. Stojković có thành tích ấn tượng với 15 trận thắng, 5 trận hòa và chỉ 5 trận thua, đủ tốt với tỷ lệ thắng là 60%.

gettyimages-1231919892-scaled-e1668200973407-1679567119.jpg
ĐT Serbia là thế lực cực mạnh tại bảng G. Ảnh: Getty

Đáng ngạc nhiên, mặc dù thường xuyên tham dự World Cup, Serbia đã không vượt qua vòng loại Euro kể từ năm 2000, giải đấu mà họ lọt vào tứ kết. Họ tham gia chiến dịch này với phong độ khá tốt sau khi giành chiến thắng ở Nhóm Nations League và được thăng hạng lên Nhóm A.

Serbia đã không thể vượt qua bảng World Cup của họ với Brazil, Cameroon và Thụy Sĩ. Nếu người Serbia đủ điều kiện tham dự Euro đầu tiên sau hơn 20 năm, lá bùa hộ mệnh của họ, Aleksandar Mitrović (28) sẽ là chìa khóa khi anh ấy tìm cách cải thiện thành tích phi thường 52 bàn sau 79 trận cho đất nước của mình.

Hungary

Marco Rossi đã dẫn dắt đất nước này từ năm 2018 và có thành tích 23 chiến thắng, 10 trận hòa và 16 trận thua sau 49 trận cầm quân. Kỷ lục đó đủ tốt cho tỷ lệ thắng là 46,94%.

d-yt20220923043-1679567189.jpg
Hungary cũng có thể làm nên chuyện tại bảng này. Ảnh: Getty

Hungary không còn là thế lực như hồi những năm 50 và 60 khi họ góp mặt ở một trận chung kết World Cup và có những huyền thoại của môn thể thao này như Ferenc Puskás thi đấu cho họ. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây đã có những dấu hiệu cho thấy có thể có một sự phục hưng của Bóng đá Hungary.

Mặc dù được xếp vào một nhóm Nations League bao gồm Ý, Đức và Anh, họ vẫn có thể đứng thứ hai trong bảng với mười điểm, ba trận thắng, một trận hòa và hai trận thua sau sáu trận đấu, chỉ kém Ý một điểm.

Montenegro

Bất chấp những thành công của quốc gia anh em Serbia, Montenegro kém may mắn hơn trên đấu trường quốc tế và vẫn chưa đủ điều kiện tham dự một giải đấu quốc tế.

Miodrag Radulović đã nắm quyền từ năm 2020 và trong 16 trận đấu của mình, ông ấy có thành tích kém cỏi với chỉ 4 trận thắng và 3 trận hòa sau 16 trận và hiện không thắng trong 4 trận gần nhất.

Tiền đạo kỳ cựu Stevan Jovetić (33 tuổi) đã có 31 bàn thắng sau 65 trận quốc tế sẽ phải nỗ lực hết sức nếu Montenegro mới có cơ hội đủ điều kiện tham dự giải đấu quốc tế đầu tiên của họ.

Bulgaria

ĐT Bulgaria đã được huấn luyện bởi Mladen Krstajić người Serbia kể từ khi ông nắm quyền vào năm 2022. Ông đã thắng ấn tượng ba trong bốn trận đấu khi đánh bại Gibraltar 5-1, Bắc Macedonia 1-0, Síp 2-0 và gần đây nhất là hòa 1-1 trước Luxemburg.

Quốc gia này sẽ tìm cách đủ điều kiện tham dự Euro đầu tiên của họ kể từ năm 2000 và chắc chắn sẽ cố gắng rất nhiều ở đấu trường có vẻ như là khả thi nhất như vòng loại EURO 2024 này.

Đây có thể là một chiến dịch đột phá cho tiền vệ tấn công của Inter Milan, Nikola Iliev, người mới 18 tuổi có thể là một trong những cầu thủ trụ cột của Bulgaria trong những năm tới.

Lithuania

ĐT Lithuania sẽ bước vào chiến dịch vòng loại này với phong độ tệ hại vào năm 2022. Năm ngoái, họ đã chơi mười trận, thua bảy, hòa hai với chiến thắng duy nhất là trận thắng 2-1 trước San Marino vào đầu năm.

Edgaras Jankauskas đến vào đầu năm trong nhiệm kỳ thứ hai với tư cách là huấn luyện viên quốc gia, lần đầu tiên diễn ra trong giai đoạn 2016-2018, nơi ông đã dẫn dắt họ giành được ba chiến thắng, năm trận hòa và mười tám trận thua.

Tại vòng loại EURO 2024, họ có thể trông chờ vào những tiền vệ trẻ của Torino, Gvidas Gineitis

ĐT Pháp chuẩn bị cho Vòng loại EURO 2024 (Nguồn: Dugout)
Author Thethao247.vn Chung Phúc / Theo ArtTimes - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Tin liên quan