Thổ Nhĩ Kỳ
Paraguay
Hà Lan
Thụy Điển
Đức
Bờ Biển Ngà
Ecuador
Curacao
Tunisia
Nhật Bản
Tây Ban Nha
Ả Rập Saudi
Bỉ
Iran
Uruguay
Cape Verde
New Zealand
Ai Cập
Argentina
Áo
Pháp
Iraq
Na Uy
Senegal
Jordan
Algeria
Bồ Đào Nha
Uzbekistan
Anh
Ghana
Panama
Croatia
Colombia
D.R. Congo
Thụy Sĩ
Canada
Bosnia & Herzegovina
Qatar
Scotland
Brazil
Ma Rốc
Haiti
Nam Phi
Hàn Quốc
Cộng hòa Séc
Mexico
Ecuador
Đức
Curacao
Bờ Biển Ngà
Tunisia
Hà Lan
Nhật Bản
Thụy Điển
Paraguay
Úc
Thổ Nhĩ Kỳ
Mỹ
Na Uy
Pháp
Thể Thao 247 - Thái Lan muốn đặt mục tiêu rất cao tại ASIAD 2018 như một bước đệm để họ tiến tới Olympic 2020 tại Nhật Bản.
Hôm nay, Ủy ban Olympic Thái Lan đã tổ chức họp báo và xác nhận mục tiêu của họ tại ASIAD 2018. Cụ thể, người Thái muốn có 17 tấm HCV châu lục, một con số khiến tất cả phải bất ngờ.
“Sau khi nhận được những báo cáo dự báo của các bộ môn, chúng tôi hi vọng sẽ có thể giành được 17 HCV, 15 HCB và 28 HCĐ khi tranh tài ở 46 bộ môn tại ASIAD lần này.” Somphorn Wannasriri, Giám đốc của Ban Công Nghệ Thể Thao Thái Lan, đại diện cho Sở Thể Thao Thái Lan cho biết.

Để giành được 17 HCV này, người Thái sẽ cử tổng cộng 830 VĐV đi tranh tài tại ASIAD, cũng là một kỷ lục khác. Trong số 17 HCV châu Á thì người Thái kỳ vọng rất nhiều vào cầu mây (4), đua thuyền buồm (2) và Rowling (2). Các môn còn lại như đua xe đạp, Bowling, cử tạ và 3 bộ môn võ thuật là Pencak Silat, Jiu Jitsu , Taekwondo sẽ được kỳ vọng giành 1 HCV.
“Chúng tôi đã chi ra 700 tỷ Baht (21 triệu đô) cho việc chuẩn bị tại Olympic 2020 sẽ diễn ra tại Tokyo, và những VĐV đó cũng đã sẵn sàng cho ASIAD 2018 lần này. Chúng tôi kỳ vọng sẽ giành nhiều HCV hơn ASIAD 2014 tại Hàn Quốc,” ông này tiếp tục. Năm 2014, Thái Lan giành 12 HCV châu lục, xếp thứ 6 toàn đoàn.
Trong khi đó, mục tiêu của Việt Nam tại ASIAD 2018 là 3 HCV. Các VĐV được đặt kỳ vọng bao gồm Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Thạch Kim Tuấn, Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Lê Tú Chinh, Bùi Thị Thu Thảo (điền kinh), Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Lê Thanh Tùng (thể dục dụng cụ), Trương Thị Kim Tuyền (taekwondo), Nguyễn Thị Ngoan (karate) cùng tân vô địch xe đạp châu Á Nguyễn Thị Thật.
Thể thao Việt Nam có thật sự đang tiến bộ hay không?
Lễ bế mạc ASIAD 2023: Ấn tượng và ý nghĩa