Quảng cáo

Cờ tướng Việt Nam giành HCB tại ASIAD 19

Chủ nhật, 01/10/2023 21:17 PM (GMT+7)

Lại Lý Huynh cùng đội tuyển cờ tướng Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ trước chủ nhà Trung Quốc, qua đó chính thức giành HCB tại nội dung đồng đội hỗn hợp môn cờ tướng tại ASIAD 19.

Nghe nội dung bài viết

Kỳ thủ cờ tướng số 1 Việt Nam - Lại Lý Huynh được kì vọng sẽ gây ra nhiều khó khăn cho đối thủ chủ nhà Zhao Xinxin. Tuy nhiên, kịch bản vẫn giống như trận đấu trước đó ở vòng 2. Lại Lý Huynh rơi vào thế bị động sau khi Zhao liên tục tổ chức vây hãm, dồn ép đại diện Việt Nam vào thế khó.

Sự kinh nghiệm cùng tâm lý thi đấu tốt giúp đại kiện tướng người Trung Quốc lấn lướt hoàn toàn so với Lại Lý Huynh. Kết quả, kì thủ số 1 Việt Nam chấp nhận thất bại trong cặp đấu mở màn trận chung kết cờ tướng nội dung đồng đội hỗn hợp.

Sức ép đè nặng lên hai kì thủ Nguyễn Thành Bảo và Nguyễn Hoàng Yến khi buộc phải thắng nếu muốn nuôi hy vọng lật ngược tình thế. Nhưng Trung Quốc vẫn chứng tỏ đây là bộ môn thế mạnh của xứ Đại lục khi cả hai kì thủ Wang Yang và Wang Linna không mất nhiều thời gian hạ hai đại diện Việt Nam, qua đó bổ sung thêm vào bộ sưu tập huy chương đồ sộ của đoàn thể thao Trung Quốc 19 thêm 1 tấm HCV danh giá.

Cờ tướng Việt Nam giành HCB tại ASIAD 19 335185
Lại Lý Huynh (bên trái) không thể tạo ra bất ngờ trong lần tái đấu với đối thủ Trung Quốc.
Cờ tướng Việt Nam giành HCB tại ASIAD 19 335186
Nguyễn Thành Bảo (bên phải) và Nguyễn Hoàng Yến cũng chịu chung số phận, ngậm ngùi nhìn Trung Quốc giành HCV cờ tướng tại ASIAD 19. (Ảnh: Quý Bảng)

Việt Nam đứng thứ 2 với tấm HCB đầy tự hào. Đây là huy chương đầu tiên của cờ tướng Việt Nam tại ASIAD 19. Mặc dù để thua trong trận chung kết, các tuyển thủ vẫn có quyền ngẩng cao đầu khi đã có một chuỗi trận ấn tượng xuyên suốt nội dung đồng đội hỗn hợp. 

Sau trận chung kết với Trung Quốc, HLV Diệp Khai Nguyên của đội tuyển cờ tướng Việt Nam đánh giá rất cao khả năng của Lại Lý Huynh. Ông cho rằng kì thủ đang thể hiện sự tiến bộ rõ rệt qua từng trận đấu và luôn đầu tư trong quá trình nghiên cứu, phân tích đối thủ. 

Thành tích của môn cờ tướng đã giúp đoàn thể thao Việt Nam bổ sung thêm 1 tấm HCB vào bảng tổng sắp huy chương tại Đại hội thể thao Châu Á - ASIAD 19. Hiện tại , Việt Nam đang xếp thứ 18 trên bảng xếp hạng các đoàn thể thao tham dự ASIAD 19 với 1 HCV, 3 HCB và 12 HCĐ.

Không tìm thấy trận đấu nào.

Author Thethao247.vn Nguyên Vũ / Theo hoinhap.vanhoavaphattrien.vn - Copy
Tin liên quan