Quảng cáo

Thành tích của Đoàn TTVN qua các kỳ ASIAD: Thành công nhất là ở Indonesia

Thứ năm, 14/09/2023 20:38 PM (GMT+7)

Cùng nhìn lại thành tích của Đoàn Thể thao Việt Nam tại các kỳ Đại hội Thể thao châu Á.

Nghe nội dung bài viết

Đoàn thể thao Việt Nam chính thức tham dự đấu trường ASIAD từ năm 1982 (ASIAD 9) với HCĐ môn bắn súng của xạ thủ Nguyễn Quốc Cường.

Năm 1994 (ASIAD 12), thể thao Việt Nam mới có 1 HCV đầu tiên của võ sĩ Taekwondo Trần Quang Hạ cùng có 2 HCB của VĐV Phạm Hồng Hà và Trần Văn Thông ở môn Karate. 

Đến năm 2002, Đoàn thể thao Việt Nam giành được 4 HCV tại ASIAD 14. Tuy nhiên, chúng ta chỉ giành được 3 HCV tại ASIAD 15 vào năm 2006.

Tiếp đó là ASIAD 16 (2010) ở Quảng Châu (Trung Quốc), Đoàn thể thao Việt Nam đã đoạt 1 HCV (võ sĩ Lê Bích Phương, Karate), 17 HCB cùng 15 HCĐ để đứng thứ 24/45 trên BXH chung cuộc. 

downloaderla-65030c1f36f08-1694698544.jpg
ASIAD 18 là kỳ Đại hội thành công nhất của Đoàn Thể thao Việt Nam tính đến lúc này (Ảnh: Getty)

Còn tại kỳ ASIAD 17 diễn ra tại Incheon (Hàn Quốc) năm 2014, thể thao Việt Nam đạt được thành tích khá khiêm tốn với vỏn vẹn 1 HCV của võ sĩ Wushu Dương Thúy Vi.

Bên cạnh đó là 10 HCB cùng 25 HCĐ và xếp thứ 21 trên bảng tổng sắp chung cuộc ASIAD 17. Ở kỳ Đại hội năm đó, Trung Quốc dẫn đầu với tổng cộng 342 huy chương.

Tại kỳ ASIAD 18 diễn ra vào năm 2018 tại Indonesia, Đoàn Thể thao Việt Nam giành được 4 HCV, 16 HCB và 18 HCĐ. Đây cũng là kỳ Đại hội thành công nhất của thể thao Việt Nam tại đấu trường ASIAD.

4 tấm HCV đoạt được tại kỳ Đại hội này thuộc về đội đua thuyền rowing chèo 4 người thuyền nhẹ (Tạ Thanh Huyền, Lường Thị Thảo, Hồ Thị Lý và Phạm Thị Thảo), Bùi Thị Thu Thảo (điền kinh, nhảy xa nữ).

2 tấm HCV còn lại thuộc về môn Pencak Silat do công của VĐV Nguyễn  Văn Trí (hạng cân 90-95 kg) và Trần Đình Nam (70-75 kg).

344806026-1293603541-1693489172-1694698195.jpg
Thể thao Việt Nam kỳ vọng giành 2-5 HCV tại ASIAD 2023 (Ảnh: ĐTTVN)

Ngoài ra, Đoàn Thể thao Việt Nam sau đó còn có thêm 1 HCV do VĐV gốc Nigeria nhập tịch Adekoya bị tước HCV 400m rào nữ vì doping và trao cho người về nhì là VĐV Quách Thị Lan.

Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 2023) sẽ bắt đầu ngày 23/9-8/10 với sự tham dự của 45 Ủy ban Olympic quốc gia là thành viên của Hội đồng Olympic châu Á.

Trong đó, Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 2023 với tổng cộng 504 thành viên, trong đó có 22 lãnh đội, 11 chuyên gia và 90 HLV và 337 VĐV tham dự 31/40 môn thi đấu.

Tại Đại hội năm nay, chỉ tiêu mà Đoàn thể thao Việt Nam đưa ra cho các VĐV là giành từ 2-5 HCV. Các VĐV Việt Nam cũng đang hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào Đại hội.

Không tìm thấy trận đấu nào.

Author Thethao247.vn Chu Thu / Theo hoinhap.vanhoavaphattrien.vn - Copy
Tin liên quan