Quảng cáo

HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời gan ruột về ĐT Olympic Việt Nam

Thứ tư, 13/09/2023 20:08 PM (GMT+7)

HLV Hoàng Anh Tuấn gửi thông điệp đến các học trò trước ngày ĐT Olympic Việt Nam sang Trung Quốc dự ASIAD 2023.

Nghe nội dung bài viết

Sáng ngày 13/9, ĐT Olympic Việt Nam được tăng cường thêm 12 cầu thủ từ đội U23 Việt Nam vừa dự Vòng loại U23 châu Á 2024 để chuẩn bị cho Đại hội Thể thao châu Á 2023 (ASIAD 2023).

Với 12 cầu thủ đã hội quân trước đó, quân số của ĐT Olympic Việt Nam lúc này đã có đầy đủ lực lượng cần thiết với tổng cộng 24 cầu thủ. 

Theo quy định của BTC Đại hội, mỗi đội chỉ được đăng ký tối đa 22 cầu thủ từ danh sách sơ bộ gồm 30 cầu thủ nên đội sẽ chia tay 2 cầu thủ trước khi lên đường sang Trung Quốc vào ngày 16/9.

Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về 22 cái tên sẽ đồng hành cùng ĐT Olympic Việt Nam tại ASIAD 2023, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có những chia sẻ vô cùng đặc biệt.

z4688650797196-ae929c72c29ccdafc046d135f8392306-1-1694610259.jpg
HLV Hoàng Anh Tuấn gửi thông điệp đặc biệt đến các học trò (Ảnh: VFF)

"Mỗi lần chốt danh sách đi đá giải cảm xúc trong tôi rất khó tả. Không ai muốn phải rời cuộc chơi và tôi chia sẻ sâu sắc nỗi buồn những em ở lại.

Vẫn còn rất, rất nhiều cơ hội, các em hãy vững tin về tương lai của mình", vị chiến lược gia gốc Khánh Hòa nhắn nhủ thông điệp tới các cầu thủ sẽ bị loại.

"Với những em có tên sang Hàng Châu, chúng ta chỉ có thể đủ quân số để chia đôi đội hình tập luyện trong 4 ngày tại Việt Nam và thêm 2 ngày khi đặt chân đến Trung Quốc.

Toàn đội phải quyết tâm cao độ. Thời gian không đợi chúng ta", HLV Hoàng Anh Tuấn động viên các cầu thủ sẽ đồng hành cùng ĐT Olympic Việt Nam.

z4683501588675-729b708926aea368e2ebf4c24dbb25ce-1694610370.jpg
LĐBĐ Việt Nam tăng cường chuyên gia thể lực người Brazil cho ĐT Olympic Việt Nam (Ảnh: VFF)

Tại Đại hội Thể thao châu Á sắp tới, "Những chiến binh Sao Vàng" nằm ở bảng B cùng các đối thủ: Ả Rập Xê Út, Iran và Mông Cổ.

23 đội tuyển tham gia tranh tài được chia vào 6 bảng, các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng.

Hai đội nhất, nhì tại mỗi bảng và 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất trong 6 bảng sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng 16 đội (vòng 1/8).

Theo lịch thi đấu, ĐT Olympic Việt Nam sẽ thi đấu trận ra quân gặp Mông Cổ vào lúc 15h00 ngày 19/9 trên SVĐ Linping (Hàng Châu).

Không tìm thấy trận đấu nào.

Author Thethao247.vn Chu Thu / Theo hoinhap.vanhoavaphattrien.vn - Copy
Tin liên quan