Quảng cáo

ĐT nữ Việt Nam buộc phải chia tay 2 trụ cột ở ASIAD 2023

Thứ năm, 07/09/2023 15:54 PM (GMT+7)

2 trụ cột của ĐT nữ Việt Nam không thể tham dự Đại hội Thể thao châu Á tại Trung Quốc.

Nghe nội dung bài viết

Hiện tại, ĐT nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung đang có chuyến tập huấn tại Hải Phòng để chuẩn bị tham dự ASIAD 2023 tại Trung Quốc từ ngày 22/9.

Tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19, "Những chiến binh nữ Sao Vàng" nằm cùng bảng D với các ĐT nữ: Nhật Bản, Nepal và Bangladesh.

Cách đây ít ngày, đối thủ khó nhằn nhất cùng bảng Việt Nam - ĐKVĐ ĐT nữ Nhật Bản gây bất ngờ với danh sách cầu thủ chuẩn bị cho ASIAD 2023.

Trong thời gian tập huấn tại Hải Phòng, HLV Mai Đức Chung cùng các thành viên ĐT nữ Việt Nam đã tới dâng hương tại Tượng đài Nữ tướng Lê Chân vào sáng ngày 7/9.

375800586-1027316868446007-5017265547017925617-n-1694075073.jpg
Thầy trò HLV Mai Đức Chung dâng hương tại Tượng đài Nữ tướng Lê Chân (Ảnh: VFF)

Tượng đài nữ tướng Lê Chân được đặt uy nghiêm trước Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật thành phố, đây là một trong những biểu tượng của thành phố Hải Phòng từ nhiều năm nay.

Được biết, tượng đài này khởi công xây dựng vào ngày 30/11/1999, khánh thành ngày 31/12/2000, tượng đúc bằng đồng, cao 7,5m, nặng 19 tấn.

Tượng đài được dựng lên để tôn vinh nữ tướng Lê Chân – người đã có công gây dựng trang An Biên tức thành phố cảng Hải Phòng ngày nay.

LĐBĐ Việt Nam (VFF) mới đây cũng đã thông tin quan trọng đối với trường hợp của 2 tuyển thủ Chương Thị Kiều và Nguyễn Thị Mỹ Anh.

Cụ thể, nhằm đảm bảo quá trình phục hồi chấn thương tốt nhất, 2 cầu thủ này sẽ được giữ lại trong nước tiếp tục điều trị và không tham dự chiến dịch ASIAD lần này.

23d2b63e6a35bf6be624-1694076207.jpg
Chương Thị Kiều (số 3) và Mỹ Anh không dự ASIAD 19 cùng ĐT nữ Việt Nam (Ảnh: FIFA)

Trong chuyến tập huấn tại Hải Phòng, Chương Thị Kiều và Mỹ Anh đều không thể đồng hành cùng ĐT nữ Việt Nam. Cả 2 cầu thủ này vẫn đang tích cực điều trị kết hợp với tập luyện phục hồi.

Sự vắng mặt của Chương Thị Kiều cũng như Mỹ Anh sẽ là tổn thất lớn đối với ĐT nữ Việt Nam. Dẫu vậy, những cầu thủ như Diễm My hay Trần Thị Thu,... hoàn toàn có thể làm tốt nhiệm vụ ở hàng thủ.

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ tập huấn tại Hải Phòng tới ngày 12/9, trước khi quay trở lại Hà Nội để hoàn tất các công tác chuẩn bị và dự kiến lên đường tới Trung Quốc vào ngày 19/9.

Các trận đấu tại vòng bảng của ĐT nữ Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 22-28/9 tại SVĐ Wenzhou Olympic, thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Không tìm thấy trận đấu nào.

Author Thethao247.vn Chu Thu / Theo hoinhap.vanhoavaphattrien.vn - Copy
Tin liên quan