Haiti
Scotland
Úc
Thổ N. K.
Đức
Curacao
Hà Lan
Nhật Bản
Bờ Biển Ngà
Ecuador
Thụy Điển
Tunisia
Tây Ban Nha
Cape Verde
Bỉ
Ai Cập
Ả Rập Saudi
Uruguay
Iran
New Zealand
Pháp
Senegal
Iraq
Na Uy
Argentina
Algeria
Áo
Jordan
Bồ Đào Nha
D.R. Congo
Anh
Croatia
Ghana
Panama
Uzbekistan
Colombia
Cộng hòa Séc
Nam Phi
Thụy Sĩ
Bosnia & Herzegovina
Canada
Qatar
Mexico
Hàn Quốc
Mỹ
Úc
Scotland
Ma Rốc
Brazil
Haiti
Thổ N. K.
Paraguay
Hà Lan
Thụy Điển
Đức
Bờ Biển Ngà
Ecuador
Curacao
Tunisia
Nhật Bản
Các VĐV thể thao điện tử của Trung Quốc đã xuất sắc đem về thêm một tấm HCV tại kỳ ASIAD 19, nội dung Dota 2.
Ngày 02/10 vừa qua, các trận đấu cuối cùng của nội dung Dota 2, bộ môn thể thao điện tử ASIAD 19 đã khép lại. Sau 4 ngày tranh tài từ 29/09 - 02/10, nội dung Dota 2 đã chọn ra được nhà vô địch là Trung Quốc.
Kết quả nội dung Dota 2 tại ASIAD 19:
Đây là tấm huy chương vàng thứ 4 của thể thao điện tử Trung Quốc, đưa tổng số huy chương mà đội tuyển eSports nước này đạt được tại ASIAD 2023 lên con số 5, đứng đầu toàn đoàn.
Xếp ngay sau Trung Quốc là 3 nước Hàn Quốc, Thái Lan và Đài Loan, mỗi nước đều có 4 huy chương. Tuy nhiên, Hàn Quốc có 2 HCV, Thái Lan có 1, còn Đài Loan chưa có HCV nào ở bộ môn eSports.
Tấm huy chương bạc của nội dung Dota 2 thuộc về cho Mông Cổ. Nghe thì có vẻ lạ nhưng thực ra quốc gia nổi tiếng với những thảo nguyên này lại cực kỳ mạnh về eSports. Các đội tuyển CS:GO của họ khá nổi bật trong khu vực Châu Á, vậy nên việc Dota 2 (một tựa game khác của nhà phát hành Valve) có phổ biến ở quốc gia này cũng không phải là điều quá ngạc nhiên.
Ở vị trí thứ ba, Malaysia có thêm một tấm huy chương đồng, nâng tổng số huy chương mà đội tuyển eSports nước này đạt được lên con số 2. Trước đó, họ đã nhận 1 huy chương bạc ở nội dung Liên Quân Mobile (hay Vương Giả Vinh Diệu).
Cho những ai chưa biết, Dota 2 là tựa game MOBA của nhà phát hành Valve, chơi trên nền tảng PC. Tựa game này có lối chơi giống với Liên Minh Huyền Thoại, nhưng sở hữu đồ họa, hệ thống tướng, trang bị khác biệt và nhịp độ trận đấu cũng chậm hơn rất nhiều.
Hầu hết người chơi đều đánh giá Dota 2 khó làm quen hơn nhiều so với Liên Minh Huyền Thoại. Đây cũng là một trong những lý do tựa game này dần mất đi thị phần tại Việt Nam. Tại ASIAD 19, Việt Nam cũng không gửi đại diện tới tham dự nội dung Dota 2, dù trước đó đã giành được huy chương tại ASIAD 18 tổ chức ở Indonesia.
Thể thao Việt Nam có thật sự đang tiến bộ hay không?
Lễ bế mạc ASIAD 2023: Ấn tượng và ý nghĩa