Quảng cáo

HLV Lào chưa dám vượt mặt Thái Lan, Việt Nam làm thế lực mới ở ĐNÁ

Thứ bảy, 16/07/2022 11:25 AM (GMT+7)

HLV Michael Weiss thừa nhận dù U19 Lào xếp trên cả Việt Nam và Thái Lan nhưng chưa phải thế lực mới ở khu vực.

Nghe nội dung bài viết

Tiến vào trận chung kết U19 Đông Nam Á 2022 với thành tích toàn thắng và phong độ ấn tượng, U19 Lào đã không thể viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình. Thất bại với tỷ số 0-1 trước U19 Malaysia đã khiến cho thầy trò HLV Michael Weiss ngậm ngùi kết thúc giải đấu với ngôi á quân.

Phát biểu sau trận, HLV Michael Weiss có những chia sẻ khá khiêm tốn: "U19 Lào đã có một giải đấu thành công. Trước giải không ai tin chúng tôi có thể giành ngôi á quân nhưng giờ đây U19 Lào còn xếp trên cả những đội bóng rất mạnh như U19 Thái Lan và U19 Việt Nam.

Tuy nhiên thành công này chưa đủ để nói rằng U19 Lào đã trở thành một thế lực mới của bóng đá khu vực Đông Nam Á. Chúng tôi vẫn cần phải có những màn trình diễn tốt hơn nữa ở các giải đấu quan trọng khác trong tương lai gần như như  AFF Cup 2023 hoặc SEA Games 32 chẳng hạn". 

Giải mã hiện tượng U19 Lào, Malaysia lần thứ 2 vô địch U19 Đông Nam Á 158583
U19 Lào không thể viết tiếp câu chuyện cổ tịch ở giải U19 Đông Nam Á

Sau kỳ tích vào tới trận chung kết U19 Đông Nam Á lần đầu tiên trong lịch sử, U19 Lào được nhiều chuyên gia nhận định sẽ trở thành một đội bóng hàng đầu của khu vực trong tương lai. Tuy nhiên HLV Michael Weiss lại chỉ ra những điểm khác biệt của bóng đá Lào với các đội tuyển hàng đầu khu vực:

"Những cầu thủ của chúng tôi được thu thập từ đường phố và rải rác khắp trên đất nước Lào. Chúng tôi chưa phải phải là thế lực mới của bóng đá Đông Nam Á nhưng sẽ tiếp tục học hỏi và tiến bộ. U19 Lào đang sở hữu những cầu thủ tài năng và giúp họ phát triển. Với U19 Malaysia ở chung kết vừa qua, họ thông minh và kinh nghiệm hơn nhiều khi các cầu thủ đến từ các học viện, được đào tạo bài bản". 

Ở trận tranh hạng 3 diễn ra trước đó, U19 Việt Nam cũng đã đánh bại Thái Lan trên chấm 11m sau tỷ số hòa 1-1 ở 90 phút thi đấu chính thức. Kết quả này cũng giúp bóng đá Việt Nam tiếp tục duy trì thành tích bất bại trước Thái Lan ở tất cả các cấp độ đội tuyển trong năm 2022. 

Bị Philippines hủy diệt, ĐT nữ Việt Nam trở thành cựu vương Đông Nam Á

Author Thethao247.vn Nguyễn Huy / Theo ArtTimes - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Tin liên quan