Quảng cáo

Không vô địch, U19 Việt Nam vẫn 'thống trị' giải AFF ở một chỉ số ấn tượng

Thứ bảy, 16/07/2022 08:00 AM (GMT+7)

Dù chỉ về hạng Ba nhưng U19 Việt Nam vẫn giành danh hiệu cao quý tại giải U19 Đông Nam Á 2022 khi 'vô đối' ở một thành tích rất đáng nể.

Nghe nội dung bài viết

U19 Việt Nam đã lỡ hẹn với chức vô địch giải U19 Đông Nam Á 2022 khi để thua Malaysia 0-3 ở trận Bán kết. Dẫu vậy, thầy trò HLV Đinh Thế Nam vẫn được an ủi phần nào khi đánh bại đại kình địch U19 Thái Lan ở trận tranh hạng Ba để nhận tấm Huy chương Đồng.

Bên cạnh đó, U19 Việt Nam vẫn sẽ khiến các đội bóng phải ngước nhìn khi rời giải bởi vô đối ở một chỉ số rất đáng nể. Theo đó, tiền đạo Nguyễn Quốc Việt đã xuất sắc giành danh hiệu "Vua phá lưới" giải U19 Đông Nam Á 2022 nhờ thành tích ghi bàn ấn tượng của mình.

Chân sút chủ lực của U19 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn với 5 pha lập công sau 7 trận toàn giải. Nguyễn Quốc Việt thể hiện kỹ năng săn bàn toàn diện khi chọc thủng lưới đối phương bằng nhiều quyết định dứt điểm khác nhau, nổi bật là cú đúp bằng đầu trước Myanmar.

Cầu thủ được mệnh danh là "Vua giải trẻ" Việt Nam là người ghi bàn thắng đầu tiên cho U19 Việt Nam khi mở tỷ số trước Philippines, cũng là người ghi bàn cuối cùng với cú bấm bóng tinh tế tung lưới U19 Thái Lan ở trận tranh hạng Ba

Không vô địch, U19 Việt Nam vẫn 'thống trị' giải AFF một chỉ số ấn tượng 158653
Nguyễn Quốc Việt giành danh hiệu Vua phá lưới giải U19 Đông Nam Á 2022 (Ảnh: FBNV)

Xếp sau Nguyễn Quốc Việt của U19 Việt Nam là Hokky Caraka và Rabbani Tasnim (U19 Indonesia), cùng Peter Phanthavong (U19 Lào) với 4 bàn thắng. 

Với những gì đã thể hiện, Nguyễn Quốc Việt xứng đáng được coi là người lĩnh xướng hàng công của các đội tuyển Việt Nam trong tương lai. Tiền đạo sinh năm 2003 dần càng hoàn thiện các kỹ năng của mình, cũng như được tích lũy kinh nghiệm sau những giải đấu đã qua của U23 Việt Nam và U19 Việt Nam. 

Khép lại giải U19 Đông Nam Á 2022, U19 Việt Nam sẽ về nước trong ngày 16/7 và có khoảng 5 ngày nghỉ ngơi trước khi hội quân trở lại vào ngày 22/7, bước vào quá trình chuẩn bị cho Vòng loại U23 châu Á 2023, diễn ra vào tháng 9 tới.

Được biết, U19 Việt Nam sẽ tham dự một giải đấu giao hữu quốc tế và chạm trán những đối thủ rất chất lượng sau giải AFF. Bên cạnh đó, thầy trò HLV Đinh Thế Nam cũng sẽ tạo điều kiện tập huấn tại Nhật Bản và thi đấu giao hữu tại đây.

U19 Việt Nam nhận 'chỉ thị đặc biệt', đối đầu Nhật Bản sau giải AFF

Author Thethao247.vn Đình Nam / Theo ArtTimes - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Tin liên quan