Quảng cáo

Đang đua vô địch AFF Cup, Thái Lan đặt mục tiêu giành vé dự World Cup 2026

Chủ nhật, 01/01/2023 10:00 AM (GMT+7)

Đội tuyển quốc gia Thái Lan sẽ bắt đầu chiến dịch săn vé dự World Cup 2026 ngay từ năm 2023.

“Đội tuyển quốc gia Thái Lan bắt đầu chiến dịch của năm 2023 bằng việc tiếp tục tranh tài tại AFF Cup. Bất kể kết quả có như thế nào đi chăng nữa, năm 2023 cũng sẽ là năm bắt đầu chiến dịch săn vé dự World Cup 2026 khi FIFA nâng tổng số đội tham dự từ 32 lên 48” - tờ Siam Sport mới đưa thông tin.

Đang đua vô địch AFF Cup, Thái Lan đặt mục tiêu giành vé dự World Cup 2026 238303
Thái Lan khởi đầu chiến dịch săn vé dự World Cup ngay từ năm 2023

Ban đầu, đội tuyển quốc gia Thái Lan sẽ tham dự 2 giải đấu lớn trong năm 2023 gồm Asian Cup và vòng loại World Cup 2026. Tuy nhiên, do Trung Quốc rút lui không đăng cai, giải được Qatar đứng ra tổ chức. Thay vì thi đấu theo lịch dự kiến trong tháng 6 và 7/2023, Qatar đã chuyển giải đấu sang tháng 1/2024. Vì thế Thái Lan chỉ có giải đấu lớn nhất trong năm 2023 là vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Giành vé tham dự giải đấu này cũng là mục tiêu lớn nhất của bóng đá Thái Lan trong những năm tới.

Tại đây, Thái Lan sẽ tranh tài từ vòng loại thứ hai, giống như Việt Nam. Sẽ có 9 bảng, mỗi bảng 4 đội tham dự. Vòng loại thứ hai mỗi đội tuyển đá tổng cộng 6 trận, trong đó năm 2023 chỉ có 2 trận diễn ra vào các ngày 16 và 21/11/2023. 18 đội gồm các đội đứng nhất và nhì của 9 bảng kể trên sẽ tiến vào vòng loại thứ 3. Các đội này cũng giành vé trực tiếp tham dự Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia mà không cần đá vòng loại.

Với thể thức thi đấu mới của FIFA World Cup 2026, châu Á sẽ có 8.5 suất tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đang đua vô địch AFF Cup, Thái Lan đặt mục tiêu giành vé dự World Cup 2026 238304
Thái Lan và Việt Nam hiện đang thi đấu ở vòng bảng AFF Cup 2022

Tại khu vực Đông Nam Á, ở vòng loại World Cup 2022 chỉ có đội tuyển Việt Nam giành vé dự vòng loại thứ ba. Các đội tuyển còn lại như Thái Lan, Indonesia… đều dừng bước ở vòng loại thứ hai.

Trước đó trên đường tìm kiếm vé dự World Cup 2018, Thái Lan cũng đã lọt tới vòng loại thứ ba nhưng cũng không thể giành vé và thu về thành tích khá nghèo nàn.

Việc FIFA nâng tổng số đội tham dự World Cup 2026 lên 48 giúp nhiều đội tuyển ở châu Á có cơ hội và đặt mục tiêu giành vé tham dự giải đấu này. Thái Lan, Việt Nam được cho là hai đội hiếm hoi ở Đông Nam Á có cơ hội cạnh tranh tấm vé với các đội tuyển khác ở châu lục.

Hiện tại, cả hai đội cũng là những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch AFF Cup 2022. Khác với những kỳ AFF Cup trước đó khi sớm giành vé vào bán kết, hiện tại Thái Lan và Việt Nam đều cần chờ tới trận cuối cùng mới biết có giành vé hay không

Author Thethao247.vn Kiến Thiết / Theo ArtTimes - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Tin nổi bật
Tin liên quan
Bảng xếp hạng