“Đội hình A” của Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup đáng gờm cỡ nào?

Tân Kiệt Tân Kiệt
Thứ sáu, 28/08/2026 10:57 AM (GMT+7)
A A+

Chưa đầy một tháng sau khi mất chức vô địch Đông Nam Á vào tay ĐT Việt Nam, Thái Lan có cơ hội trở lại với một diện mạo rất khác tại FIFA ASEAN Cup 2026, nơi HLV Anthony Hudson có thể triệu tập gần như đầy đủ những quân bài tốt nhất.

Chưa đầy năm tuần sau trận chung kết tại Mỹ Đình, Việt Nam và Thái Lan sẽ lại gặp nhau.

Cuộc tái đấu diễn ra ngày 29/9 tại FIFA ASEAN Cup 2026 ở Indonesia. Nhưng nếu HLV Anthony Hudson triệu tập được lực lượng như kỳ vọng, đội tuyển Thái Lan khi ấy có thể rất khác so với tập thể vừa thua Việt Nam với tổng tỷ số 2-4 ở chung kết ASEAN Cup.

Nguyên nhân quan trọng nhất là FIFA ASEAN Cup diễn ra trong FIFA Days. Điều đó tạo điều kiện cho “Voi chiến” gọi trở lại những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài và hàng loạt trụ cột không góp mặt tại giải đấu vừa kết thúc.

Vậy nếu có trong tay gần như đầy đủ những quân bài tốt nhất, “đội hình A” của Thái Lan có thể gồm những ai?

f19bb78b-466e-4215-862f-664110392f22
Thái Lan sẽ có thêm những viện binh trong lần tái đấu Việt Nam sau đây hơn tuần

Điểm đáng chú ý là một đội hình Thái Lan đầy đủ đội hình mạnh nhất không đồng nghĩa với việc HLV Anthony Hudson sẽ thay toàn bộ đội hình vừa dự AFF Cup. Một số cầu thủ chơi tốt ở giải đấu vừa kết thúc hoàn toàn có thể tiếp tục giữ vị trí.

Manuel Bihr là trường hợp tiêu biểu. Trung vệ mang hai dòng máu Thái Lan - Đức đã đá chính trong cả hai lượt chung kết với Việt Nam và là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất hàng phòng ngự của “Voi chiến”. Ở cấp CLB, Bihr từng trưởng thành trong hệ thống bóng đá Đức trước khi sang Thai League và hiện khoác áo Port FC. 

Một số gương mặt trẻ gây ấn tượng tại AFF Cup cũng khó bị gạt khỏi kế hoạch. Kakana Khamyok, Seksan Ratree, Yotsakorn Burapha hay Teerasak Poeiphimai đều đã có những thời điểm để lại dấu ấn trong hành trình vào chung kết của Thái Lan. 

Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở chỗ họ có thể không còn phải gánh vai trò chính như tại AFF Cup. Khi những đàn anh trở lại, nhóm cầu thủ trẻ nhiều khả năng sẽ trở thành các phương án dự bị hoặc xoay vòng, qua đó giúp chiều sâu đội hình của Hudson tăng lên đáng kể.

HLV Singapore chỉ ra “chìa khóa sống còn” để lật ngược Thái Lan 885323
Dàn cầu thủ trẻ gây ấn tượng tại ASEAN Cup 2026 nhiều khả năng vẫn sẽ có chỗ trong đội hình Thái Lan dự FIFA ASEAN Cup.

Hai sự trở lại đáng chú ý nhất nằm ngay ở trung tâm đội hình: Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan.

Đây có thể xem là cặp cựu binh mang tính biểu tượng của thế hệ thành công nhất bóng đá Thái Lan trong hơn một thập kỷ qua. Cả hai đều từng có nhiều năm chơi bóng tại Nhật Bản và sở hữu bảng thành tích mà rất ít cầu thủ Đông Nam Á có được.

Chanathip từng khoác áo Consadole Sapporo rồi Kawasaki Frontale tại J1 League. Đỉnh cao của “Messi Thái” ở Nhật Bản là năm 2018, khi anh lọt vào đội hình tiêu biểu J.League. Ở cấp độ khu vực, Chanathip cũng từng ba lần giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất AFF Cup.

Theerathon thậm chí từng cùng Yokohama F. Marinos vô địch J1 League năm 2019, trở thành cầu thủ Thái Lan đầu tiên đăng quang giải VĐQG Nhật Bản. Sau khi trở về Buriram United, hậu vệ kỳ cựu này tiếp tục là một trong những tên tuổi lớn nhất Thai League và vẫn duy trì vị trí quan trọng dù đã bước sang tuổi 36.

“Đội hình A” của Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup đáng gờm cỡ nào?
Bộ đôi cựu binh từng nhiều năm chinh chiến tại J-League là Chanathip và Theerathon nhiều khả năng cũng sẽ trở lại

Nếu Chanathip và Theerathon giúp Thái Lan lấy lại hai thủ lĩnh giàu kinh nghiệm, nhóm cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài mới là phần khiến “đội hình A” của họ thực sự khác biệt so với AFF Cup vừa qua

Nổi bật nhất là Nicholas Mickelson. Hậu vệ mang hai dòng máu Thái Lan - Na Uy hiện thuộc biên chế CLB Elversberg thi đấu tại Bundesliga. Chỉ riêng chi tiết đó cũng khiến anh trở thành một trong những tuyển thủ có hồ sơ đáng chú ý nhất Đông Nam Á hiện tại.

Tại Nhật Bản, Thái Lan còn có Supachok Sarachat. Ngôi sao 28 tuổi đã gắn bó với Hokkaido Consadole Sapporo từ năm 2022 và có nhiều mùa tích lũy kinh nghiệm tại bóng đá Nhật Bản. Supachok cũng là cái tên không còn xa lạ với người hâm mộ Việt Nam, sau nhiều lần đối đầu ĐT Việt Nam trong màu áo Thái Lan.

Một cái tên khác là Suphanat Mueanta, tiền đạo sinh năm 2002 từng sang châu Âu khoác áo OH Leuven của Bỉ trước khi chuyển tới Nhật Bản chơi cho RB Omiya Ardija. Bên cạnh anh còn có Teerapat Pruetong, tài năng trẻ đang chơi cho Consadole Sapporo. Sự hiện diện của những cầu thủ được rèn giũa thường xuyên tại Nhật Bản giúp HLV Anthony Hudson có thêm nhiều lựa chọn chất lượng hơn đáng kể so với đội hình dự AFF Cup.

“Đội hình A” của Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup đáng gờm cỡ nào?
Bộ tứ ngôi sao nhận nhiều kỳ vọng của ĐT Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026

Phần còn lại của đội hình dự kiến cũng gồm nhiều gương mặt đáng chú ý tại Thai League. Trong khung thành là Patiwat Khammai, thủ môn giàu kinh nghiệm của Bangkok United. Ở hàng phòng ngự, bên cạnh Manuel Bihr còn có Jonathan Khemdee của Ratchaburi và Suphanan Bureerat của Port FC.

Khemdee từng có nhiều năm trưởng thành và thi đấu tại Đan Mạch trước khi trở về Thái Lan, trong khi Suphanan vừa trải qua mùa giải 2025/26 nổi bật trong màu áo Port FC và được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Thai League.

Trên hàng công, Jude Soonsup-Bell cũng là cái tên đáng chú ý. Tiền đạo 22 tuổi từng trưởng thành trong học viện Chelsea, sau đó chuyển sang Tottenham và thi đấu tại Anh trước khi trở về khoác áo Port FC. Cầu thủ sinh tại Anh hiện đã lựa chọn đại diện cho ĐT Thái Lan.

“Đội hình A” của Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup đáng gờm cỡ nào?
Vị trí thủ môn từng trở thành nỗi ám ảnh của Thái Lan tại AFF Cup nhiều khả năng sẽ được “thay máu” ở FIFA ASEAN Cup.

Đó sẽ là thử thách không dễ dàng với ĐT Việt Nam. Nếu những cái tên kể trên cùng trở lại, Thái Lan rõ ràng sẽ sở hữu lực lượng dày hơn, giàu kinh nghiệm hơn và có nhiều phương án lựa chọn hơn so với đội hình vừa dự AFF Cup.

Tuy nhiên, một đội hình mạnh trên giấy chưa đồng nghĩa với việc “Voi chiến” sẽ lập tức tạo ra khác biệt. Chanathip, Theerathon hay nhóm cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài vẫn sẽ cần thời gian để tìm lại sự kết nối với những gương mặt trẻ đã được HLV Anthony Hudson sử dụng trong suốt chiến dịch vừa qua.

Ở chiều ngược lại, ĐT Việt Nam sẽ bước vào FIFA ASEAN Cup với vị thế của nhà đương kim vô địch Đông Nam Á, sau khi vừa vượt qua chính Thái Lan ở hai lượt trận chung kết. Cuộc tái đấu vì thế hứa hẹn trở thành phép thử đáng chờ đợi cho tham vọng tiếp tục khẳng định vị thế số một khu vực của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Lịch thi đấu AFF Cup 2026

Xem chi tiết →
Theo dõi Thethao247 trên
Nội dung liên quan
?>