Đinh Quang Kiệt đã có màn chào sân tại AFF Cup 2026 cũng là trận đấu chính thức đầu tiên trong màu áo ĐT Việt Nam.
Sau khi khép lại vòng bảng AFF Cup 2026 và hai trận bán kết với Malaysia, HLV Kim Sang-sik đã trao cơ hội thi đấu cho gần như toàn bộ lực lượng của ĐT Việt Nam. Trước trận bán kết lượt về, vẫn còn 4 cầu thủ chưa được sử dụng phút nào gồm hai thủ môn Đặng Văn Lâm, Trần Trung Kiên, trung vệ Đinh Quang Kiệt và tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ. Khi giải đấu bước vào giai đoạn quyết định, khả năng ra sân của nhóm cầu thủ này được dự đoán ngày càng khó khăn.
Trong số đó, Đinh Quang Kiệt là cái tên nhận được nhiều sự chú ý. Trung vệ thuộc biên chế HAGL đã ngồi dự bị trong cả 4 trận vòng bảng và trận bán kết lượt đi gặp Malaysia. Trước khi AFF Cup 2026 khởi tranh, cầu thủ trẻ này cũng không được sử dụng trong trận giao hữu với Myanmar. Trong khi đó, những phương án khác ở hàng phòng ngự như Xuân Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung hay Nhật Minh đều đã lần lượt được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội.
Dù phải chờ khá lâu, cơ hội cuối cùng cũng đến với Quang Kiệt ở trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình. Khi Đoàn Văn Hậu gặp vấn đề về thể trạng và không thể tiếp tục thi đấu, HLV Kim Sang-sik quyết định tung trung vệ cao 1,95 m vào sân trong khoảng 10 phút cuối trận. Đây cũng là những phút thi đấu đầu tiên của Quang Kiệt trong màu áo ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2026.
Dù thời gian xuất hiện không nhiều, cầu thủ của HAGL vẫn hoàn thành khá tốt nhiệm vụ được giao. Quang Kiệt thi đấu tập trung, giữ vị trí chắc chắn và hỗ trợ các đồng đội hóa giải những tình huống tấn công cuối trận của Malaysia. Sự góp mặt của trung vệ trẻ góp phần giúp ĐT Việt Nam bảo toàn chiến thắng 2-0, qua đó vượt qua đối thủ với tổng tỷ số 4-0 để giành quyền vào chung kết AFF Cup 2026.
Sau màn ra mắt của Quang Kiệt, danh sách cầu thủ Việt Nam chưa thi đấu tại giải hiện chỉ còn ba người gồm Đặng Văn Lâm, Trần Trung Kiên và Nguyễn Ngọc Mỹ. Với hai thủ môn, cơ hội ra sân vốn không nhiều khi vị trí trong khung gỗ đang có sự ổn định. Trong khi đó, Ngọc Mỹ cũng phải cạnh tranh quyết liệt với hàng loạt phương án tấn công đang có phong độ cao trong tay HLV Kim Sang-sik.
Đinh Quang Kiệt được đánh giá là một trong những trung vệ trẻ giàu tiềm năng của bóng đá Việt Nam. Chiều cao 1,95 m mang lại cho cầu thủ HAGL lợi thế rõ rệt trong các tình huống không chiến và tranh chấp tay đôi. Bên cạnh thể hình nổi bật, Quang Kiệt còn cho thấy sự bình tĩnh trong phòng ngự và khả năng triển khai bóng từ tuyến dưới. Kinh nghiệm quốc tế của anh vẫn còn hạn chế, nhưng những phút đầu tiên tại AFF Cup 2026 có thể trở thành bước đệm quan trọng để trung vệ trẻ tiếp tục cạnh tranh vị trí trong tương lai.
Lịch thi đấu