Trung vệ cao nhất lịch sử ĐT Việt Nam bất ngờ mất tích ở AFF Cup

QH QH
Thứ ba, 11/08/2026 09:46 AM (GMT+7)
A A+

Đinh Quang Kiệt vẫn chưa có lần ra sân nào cho ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2026, là trung vệ duy nhất chưa đá 1 phút nào.

Sau khi khép lại vòng bảng AFF Cup 2026 với ngôi đầu bảng A, ĐT Việt Nam đã sử dụng phần lớn lực lượng trong tay HLV Kim Sang-sik. Tuy nhiên, vẫn còn 4 cầu thủ chưa được ra sân phút nào gồm hai thủ môn Đặng Văn Lâm, Trần Trung Kiên, trung vệ Đinh Quang Kiệt và tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ. Khi giải đấu bước vào vòng bán kết, cơ hội dành cho nhóm cầu thủ này cũng trở nên khó đoán hơn.

Cái tên nhận được nhiều sự chú ý nhất là Đinh Quang Kiệt. Trung vệ thuộc biên chế HAGL đã ngồi dự bị trong cả 4 trận vòng bảng của ĐT Việt Nam, đồng thời cũng không được sử dụng ở trận giao hữu với Myanmar trước giải. Trong khi đó, những cầu thủ có thể chơi ở hàng phòng ngự như Xuân Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung hay Nhật Minh đều đã ít nhiều được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội.

641617b2-8403-4c2b-b58b-f141112de0a0-6a72f092c03ce
Đinh Quang Kiệt là 1 trong 4 cầu thủ chưa ra sân 1 phút nào tại AFF Cup 2026

Đinh Quang Kiệt được đánh giá là một trong những trung vệ trẻ giàu tiềm năng của bóng đá Việt Nam. Sở hữu chiều cao lên tới 1,95 m, cầu thủ HAGL có ưu thế đáng kể trong không chiến và tranh chấp. Bên cạnh thể hình nổi bật, Quang Kiệt còn cho thấy sự bình tĩnh trong phòng ngự cũng như khả năng triển khai bóng từ tuyến dưới. Dù vậy, kinh nghiệm thi đấu quốc tế của anh vẫn còn hạn chế so với những đàn anh cạnh tranh cùng vị trí.

Ở khung thành, cơ hội dành cho Đặng Văn Lâm và Trần Trung Kiên thậm chí còn khó khăn hơn. Patrik Lê Giang đang nhận được sự tin tưởng lớn từ ban huấn luyện và đã trở thành lựa chọn ưu tiên của ĐT Việt Nam tại giải đấu. Khi bước vào giai đoạn knock-out, nơi mỗi sai lầm đều có thể phải trả giá đắt, khả năng HLV Kim Sang-sik thay đổi vị trí thủ môn nếu không xuất hiện vấn đề bất ngờ là không cao.

Trung vệ cao nhất lịch sử ĐT Việt Nam bỗng 'mất tích' ở AFF Cup 881732
Đinh Quang Kiệt vẫn đang chờ đợi trận ra mắt chính thức cho ĐT Việt Nam

Trong số 4 cầu thủ chưa thi đấu, Nguyễn Ngọc Mỹ có thể là người sáng cửa ra sân nhất. Khác với thủ môn hay trung vệ, vị trí tiền đạo thường có nhiều khả năng được điều chỉnh trong quá trình thi đấu tùy theo thế trận. Nếu ĐT Việt Nam cần thêm tốc độ, sức trẻ hoặc một phương án mới trên hàng công, Ngọc Mỹ hoàn toàn có thể được cân nhắc vào sân từ ghế dự bị để tạo thêm sự khác biệt.

Dẫu vậy, khi ĐT Việt Nam đã bước vào bán kết, ưu tiên hàng đầu của HLV Kim Sang-sik chắc chắn vẫn là sử dụng bộ khung ổn định nhất. Điều đó khiến cơ hội dành cho Văn Lâm, Trung Kiên và Quang Kiệt bị thu hẹp đáng kể. Ngọc Mỹ có phần thuận lợi hơn nhờ đặc thù vị trí, nhưng để cả 4 cầu thủ có thể “hít thở” bầu không khí AFF Cup 2026, họ vẫn phải chờ vào diễn biến cụ thể của những trận đấu quyết định phía trước.

Theo dõi Thethao247 trên
Nội dung liên quan
?>