Quảng cáo

Thái Lan 'bấu víu lịch sử' để hy vọng vô địch AFF Cup 2022

Thứ sáu, 23/12/2022 06:52 AM (GMT+7)

Truyền thông Thái Lan đang đưa ra những thống kê trong quá khứ để vin vào cơ hội vô địch của Voi Chiến tại AFF Cup 2022.

Nghe nội dung bài viết

Trên tờ Thairath có bài đăng: "Thống kê lịch sử AFF Cup". Tác giả của bài báo viết rằng: "AFF Cup 2022 đã khởi tranh, dù không được xem trực tiếp ĐT Thái Lan thi đấu nhưng hãy cùng nhìn vào thống kê quá khứ để cổ vũ cho đội nhà và để cảm thấy vui hơn". 

Tại AFF Cup 2022, Thái Lan là quốc gia duy nhất trong khu vực Đông Nam Á không có bản quyền phát sóng dù cho Voi Chiến đang là ĐKVĐ. Bên cạnh đó, hàng loạt đội bóng và các cầu thủ trụ cột không cùng phối hợp trong việc nhả quân lên tuyển, khiến cho đội bóng xứ Chùa Vàng bị thâm hụt lực lượng nghiêm trọng. Điều này khiến cho người hâm mộ Thái Lan đánh mất không ít niềm tin vào đội nhà. 

"ĐT Thái Lan có 6 lần vô địch AFF Cup và có 49 trận thắng nhiều nhất trong lịch sử Đông Nam Á. Xếp sau là Việt Nam với 2 lần vô địch cùng 37 chiến thắng. Hãy cùng nhau cổ vũ cho "Chang Suek" với lần thứ 7 giành chức vô địch.", Thairath cố mở đầu bằng một thống kê "đẹp" của đội nhà. 

Trực tiếp Thái Lan vs Brunei: Khai màn AFF Cup thuận lợi? 234148
Truyền thông Thái Lan đang vin vào lịch sử để hy vọng đội nhà vô địch AFF Cup 2022

Dù truyền thông Thái Lan đang rất nỗ lực để bảo vệ đội nhà, nhưng có thể thấy tham vọng và sức mạnh của Thái Lan đã suy yếu rất nhiều trong những năm gần đây. Đặc biệt là tại AFF Cup, Việt Nam đang ngày một khẳng định vị thế của mình, trong khi Indonesia cũng đang vươn lên không ngừng.

Một số thống kê đầy thú vị khác về AFF Cup như:

  • Indonesia đã 6 lần vào chung kết và cả 6 lần về nhì, được coi là "vua về nhì" Đông Nam Á, tiếp theo là Thái Lan và Malaysia, mỗi nước 3 lần về nhì.
  • Thái Lan và Việt Nam đã vào bán kết với số lần bằng nhau, 11 lần.
  • Myanmar và Philippines là hai đội duy nhất lọt vào bán kết nhưng chưa bao giờ lọt vào vòng chung kết.
  • Singapore giữ kỷ lục về chuỗi trận bất bại dài nhất của giải đấu. Từ ngày 20/12/2002 đến ngày 17/ 12/2008, gồm 21 trận bất bại liên tiếp (12 thắng, 9 hòa).
  • Malaysia không thể ghi bàn ở 23/69 trận đã đấu, tỉ lệ 33,3%, ngang với Philippines.
  • Kể từ ngày 13/12/2004 tới thời điểm hiện tại, Lào có chuỗi không thắng lâu nhất với 25 trận (2 hòa, 23 thua), và Lào cũng là đội thua nhiều nhất với 34 trận nhiều hơn số trận thua của Philippines (30 trận).
  • Philippines đã thua 16 trận liên tiếp từ ngày 2/9/1996 đến ngày 10/12/2004.
  • Campuchia, Brunei và Timor Leste là 3 đội không bao giờ hòa.
  • Brunei là đội bóng góp mặt tại AFF Cup ít nhất với 2 lần tham dự. Lần đầu tiên vào năm 1996, trước khi quay trở lại vào năm 2022.

ĐT Việt Nam xác lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu trên BXH FIFA

Author Thethao247.vn Quang Đương / Theo ArtTimes - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Tin nổi bật
Tin liên quan
Bảng xếp hạng