Quảng cáo

HLV ĐT Thái Lan nói lý do bất ngờ gọi 'tội đồ' đá AFF Cup 2021

Thứ sáu, 26/11/2021 16:50 PM (GMT+7)

HLV Mano Poking của ĐT Thái Lan lên tiếng giải thích kế hoạch sử dụng nhân sự của mình tại AFF Cup 2021 khi triệu tập cầu thủ bị coi là 'tội đồ'.

Highlights Indonesia 4-1 Myanmar (Giao hữu quốc tế)

Mới đây, ĐT Thái Lan đã công bố danh sách chính thức 30 cầu thủ chuẩn bị cho chiến dịch AFF Cup 2021 với nhiều ngôi sao đang thi đấu tại nước ngoài, hướng đến mục tiêu vô địch. Dẫu vậy, tân HLV Mano Polking cũng khiến dư luận xứ chùa Vàng bất ngờ với một vài quyết định nhân sự của mình.

Theo đó, truyền thông và người hâm mộ Thái Lan bày tỏ sự hoài nghi khi chiến lược gia người Đức chỉ triệu tập 3 tiền đạo tham dự AFF Cup 2021, trong đó đáng chú ý là sự xuất hiện của Adisak Kraisorn - cầu thủ bị coi là "tội đồ" của ĐT Thái Lan tại giải đấu cách đây 3 năm.

gettyimages-1068714172-1544028509153928310439-1349
HLV Mano Polking gọi 'tội đồ' Adisak Kraisorn lên ĐT Thái Lan đá AFF Cup 2021

Giải thích cho lựa chọn của mình, HLV Polking cho biết: "Adisak Kraisorn là một cầu thủ giàu kinh nghiệm tại các giải đấu quốc tế, và đã ghi rất nhiều bàn thắng cho ĐT Thái Lan trong quá khứ.

Tình cảnh hiện tại cũng khiến tôi không có nhiều thời gian để làm quen với các cầu thủ, do đó, tôi cần đưa ra những lựa chọn phù hợp nhất cho đội tuyển. Với vị trí tiền đạo, tôi chỉ chọn 3 người nhưng có lẽ như vậy là đủ. Tuy nhiên, đừng quên rằng nhiều cầu thủ có thể chơi ở các vị trí khác nhau. ĐT Thái Lan hiện tại có nhiều cầu thủ đa năng".

Adisak Kraisorn từng cùng ĐT Thái Lan vô địch AFF Cup 2014 dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisak Senamuang. Dẫu vậy, ở AFF Cup 2018, cầu thủ này lại trở thành "tội đồ" khi đá hỏng quả phạt đền cuối trận bán kết với Malaysia, khiến "Bầy Voi chiến" không thể lọt vào trận đấu cuối cùng và chứng kiến ĐT Việt Nam lên ngôi vô địch.

Tại AFF Cup 2021, ĐT Thái Lan sẽ gặp bất lợi lớn khi không được hát quốc ca và sử dụng quốc kỳ trên áo đấu do án phạt từ Cơ quan chống doping thế giới (WADA), liên quan đến các vi phạm quy tắc xét nghiệm doping thể thao trong năm 2020.

Bị cấm dùng quốc kỳ, Thái Lan làm điều đặc biệt tại AFF Cup 2021 

Author Thethao247.vn Hải Nam / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Tin nổi bật
Tin liên quan
Bảng xếp hạng