Quảng cáo

ĐT Việt Nam nhận tin 'không thể buồn hơn' trước ngày rời Singapore

Thứ năm, 30/12/2021 07:10 AM (GMT+7)

HLV Park Hang Seo tiếp tục phải đau đầu về tình hình lực lượng của ĐT Việt Nam sau chiến dịch AFF Cup 2021.

Highlights Việt Nam 0-0 Thái Lan (Nguồn: Dugout)

Gục ngã đầy tiếc nuối trước Thái Lan ở bán kết, ĐT Việt Nam đã không thể hoàn thành mục tiêu bảo vệ ngôi vương tại AFF Cup 2021. Chia tay giải đấu số 1 Đông Nam Á, "Những chiến binh Sao Vàng" sẽ hướng sự tập trung trở lại cho hành trình tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Dẫu vậy, HLV Park Hang Seo sẽ tiếp tục phải đối diện với mối lo về tình hình nhân sự của ĐT Việt Nam tại đấu trường châu lục. Trước ngày rời nước chủ nhà AFF Cup 2021 Singapore, chiến lược gia người Hàn Quốc phải đón nhận tin dữ về chấn thương của học trò cưng.

duc-chinh-aff-cup-bklv-thai-vff-7534
Đức Chinh bị rách dây chằng, khó cùng ĐT Việt Nam đá Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 (Ảnh: VFF)

Theo đó, thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, tiền đạo Hà Đức Chinh bị rách bán phần dây chằng chéo sau của đầu gối phải. Chân sút quê Phú Thọ không cần phẫu thuật nhưng sẽ phải mất khá nhiều thời gian để điều trị và bình phục chấn thương.

Như vậy, Đức Chinh chắc chắn vắng mặt trong đợt tập trung sắp tới của ĐT Việt Nam, chuẩn bị Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Nhiều khả năng chân sút này cũng không thể góp mặt ở 2 trận đấu với ĐT Úc và Trung Quốc.

Ở trận bán kết lượt về với Thái Lan, Đức Chinh được tin tưởng ra sân ngay từ đầu và đã thi đấu đầy nỗ lực. Tiền đạo 24 tuổi va chạm trong một pha bóng diễn ra ở cuối hiệp 1 và được thay ra đầu hiệp 2. Sau đó, Đức Chinh được đưa đi bệnh viện chụp MRI để xác định mức độ tổn thương.

hlv-park-gap-rieng-phan-van-duc-truoc-tran-tai-dau-thai-lan
Chấn thương Duy Mạnh vẫn cần theo dõi sát sao để tránh tái phát (Ảnh: VFF)

Bên cạnh Đức Chinh, ĐT Việt Nam còn mối lo về chấn thương của trung vệ Đỗ Duy Mạnh - người bị trật khớp vai và vắng mặt ở trận bán kết lượt về với Thái Lan.

Kết quả chụp MRI của cầu thủ sinh năm 1996 đã cho thấy sự ổn định, tuy nhiên anh vẫn cần kiểm tra thêm về phần dây chằng và duy trì tập phục hồi nhằm cải thiện sức mạnh vùng khớp vai, tăng cường sức mạnh của hệ thống gân cơ, giảm nguy cơ trật khớp tái phát về sau.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào khoảng trung tuần tháng 1/2022 để chuẩn bị cho chuyến đến làm khách trên sân của ĐT Úc, diễn ra tại Melbourne vào ngày 27/1/2022. Kết thúc trận đấu này, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ trở lại sân nhà để chuẩn bị cho trận tái đấu với ĐT Trung Quốc, diễn ra vào ngày 1/2/2022 (Mùng 1 Tết Nhâm Dần) tại sân Mỹ Đình.

Trụ cột ĐT Việt Nam nhận vinh dự đặc biệt tại AFF Cup

Author Thethao247.vn Hải Nam / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Tin nổi bật
Tin liên quan
Bảng xếp hạng