Quảng cáo

Đối trọng số 1 của ĐTVN bất ngờ gặp sự cố 'bất khả kháng', thời cơ đã đến với HLV Park?

Thứ sáu, 03/12/2021 11:03 AM (GMT+7)

Malaysia được xem là khắc tinh của tuyển Việt Nam trong quá khứ, vì thế thầy trò HLV Park Hang Seo cần lưu tâm nhất đội tuyển này ở các trận đấu của bảng B.

VIDEO: Màn trình diễn của Gia Huy Phong (Nguồn: FPT Play)

Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Malaysia đã công bố danh sách 24 tuyển thủ lên đường sang Singapore dự AFF Cup 2020.

So với ĐT Việt Nam, Thái Lan hay Campuchia,… Malaysia công bố danh sách tham dự AFF Cup có phần muộn hơn do tình hình lực lượng của “Bầy Hổ” có phần bất ổn.

Trong danh sách 24 cái tên có nhiều sự vắng mặt đáng tiếc như trường hợp của tiền đạo gốc Anh, Darren Lok. Chân sút 31 tuổi dính chấn thương cơ bụng trong buổi tập huấn vừa qua nên HLV Tan Cheng Hoe đành loại anh khỏi lúc chốt danh sách. 

Đối trọng số 1 của ĐTVN bất ngờ gặp sự cố 'bất khả kháng', thời cơ đã đến với HLV Park? 92264

Việc ĐT Malaysia chỉ đem theo 24 cầu thủ dự AFF Cup 2021 xuất phát từ việc các trụ cột của đội tuyển này đã không thể kịp bổ sung danh sách. Trong đó đáng chú ý nhất là cầu thủ gốc Bỉ - Dion Cools. Theo truyền thông Malaysia, sự cố trên là bất khả kháng khi Liên đoàn bóng đá nước không thể bổ sung được bất cứ cầu thủ nào để khai thác đủ 30 suất đi Singapore.

Có thể nói, việc đối trọng số 1 của ĐT Việt Nam tại vòng bảng AFF Cup 2021 là Malaysia gặp sự cố liên quan đến nhân sự không khác gì một "món quà" với HLV Park. Bởi lẽ, cơ hội để chúng ta giành kết quả có lợi trước "những chú hổ" đang trở nên sáng hơn rất nhiều.

72049448_1467677610056497_5932580601604341760_n
Việt Nam đã gặp Malaysia ở trận chung kết AFF Cup năm 2018.

Malaysia được xem là khắc tinh của tuyển Việt Nam trong quá khứ, vì thế thầy trò HLV Park Hang Seo cần lưu tâm nhất đội tuyển này ở các trận đấu của bảng B.

ĐT Malaysia nằm ở bảng B cùng với Indonesia, Campuchia, Lào và đương kim vô địch Việt Nam. Tại giải năm nay, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe đặt mục tiêu vào trận chung kết lần thứ hai liên tiếp.

Dự kiến, ĐT Malaysia sẽ lên đường sang Singapore vào ngày 3/12. Điều này đồng nghĩa nhà đương kim á quân của giải đấu chỉ có 2 ngày làm quen với khí hậu cũng như điều kiện sân bãi trước khi có trận đấu mở màn gặp Campuchia vào ngày 6/12. 

ĐT Việt Nam tăng tốc tại Singapore, sẵn sàng bảo vệ ngôi vương tại AFF Cup

Author Thethao247.vn Chí Vũ / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Tin nổi bật
Tin liên quan
Bảng xếp hạng