Quảng cáo

'Bại tướng của ông Park' tố bị đối xử bất công trước AFF Cup

Thứ sáu, 05/11/2021 07:04 AM (GMT+7)

HLV trưởng Malaysia gây bất ngờ khi ngầm chỉ trích những người làm bóng đá nước nhà đã không tạo điều kiện cho ĐTQG tại AFF Cup 2021.

HIGHLIGHT Việt Nam 1-0 Malaysia | Chung kết lượt về AFF Cup 2018 (Nguồn VTV)

Theo kết quả bốc thăm chia bảng AFF Cup 2021, Malaysia nằm ở bảng B cùng với Việt Nam, Lào, Campuchia và Indonesia. Sau thất bại ở Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Hổ Malay đang rất muốn tìm lại cảm giác chiến thắng tại AFF Cup.

Tuy nhiên, mới đây, chia sẻ với tờ Bernama, HLV Tan Cheng Hoe đã bất ngờ chỉ trích những người làm bóng đá nước nhà khi không tạo điều kiện cho ĐTQG trước AFF Cup.

Cụ thể, tuyển Malaysia sẽ đá trận mở màn vào ngày 6/12 nhưng phải đến ngày 1/12 các cầu thủ mới có thể hội quân.

"Với tư cách là một HLV, điều tôi lo lắng nhất là các cầu thủ bị chấn thương hoặc quá tải. Nếu nhìn vào lịch thi đấu của Malaysia tại AFF Cup, đó là một bảng đấu khó khăn. Chính vì vậy, tôi mong các cầu thủ khi được gọi tập trung lên tuyển sẽ ở trong trạng thái tốt nhất có thể.

'Kẻ ngáng đường ĐT Việt Nam' tố bị đối xử bất công trước AFF Cup 85741
Malaysia nằm chung bảng với Việt Nam tại AFF Cup 2021

Tôi không còn cách nào khác ngoài việc phải cầu may. Tại Malaysia Cup, họ sẽ chơi 3 ngày một trận. Còn nếu đội lọt vào chung kết thì chỉ trong một tháng, các cầu thủ sẽ phải đá tới 9 trận.

Chưa kể những ai đá chung kết sẽ mất thêm 2-3 ngày để hồi phục. Điều này đồng nghĩa với việc ĐT Malaysia chỉ có 2-3 ngày để tập luyện với 100% quân số".

Theo kế hoạch, AFF Cup 2021 sẽ được khởi tranh từ ngày 5/12/2021 tới 1/1/2022 tại Singapore. Malaysia là đối thủ khá nhiều duyên nợ với Việt Nam tại các đấu trường như AFF Cup hay Vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Chủ nhà AFF Cup giao hữu với 'đối thủ hơn Việt Nam 69 bậc'

Author Thethao247.vn Thùy Linh / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
Tin nổi bật
Tin liên quan
Bảng xếp hạng