Quảng cáo

U22 Việt Nam đổi một loạt số áo, làm loạn đối thủ UAE

Chủ nhật, 13/10/2019 18:35 PM (GMT+7)

Hầu hết các cầu thủ chốt của U22 Việt Nam đều đã đổi số áo trước đối thủ U22 UAE.

Để chuẩn bị cho SEA Games 2019 và xa hơn là VCK U23 châu Á 2020, U22 Việt Nam đã có trận đấu giao hữu bổ ích với UAE. Đây cũng chính là một trong những đối thủ của Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2020 sắp tới.

Ở trận đấu này, do đang tập trung cùng ĐTQG chuẩn bị đấu Indonesia, vì thế HLV Park Hang-seo đã không trực tiếp chỉ đạo, trợ lý HLV Kim Han Yoon là người được giao trọng trách.

U22 Việt Nam - U22 UAE, số áo u22 viet nam, hlv park, hlv kim han hoon

Có thể nhận thấy số áo của rất nhiều cầu thủ trụ cột đã được thay đổi. Ví dụ như Triệu Việt Hưng thường mang áo số 7 nhưng trận này mặc áo số 19, số áo mà Quang Hải thường mang trên mình. Hay như Trương Văn Thái Quý mặc áo số 8, Tấn Tài mặc áo số 12 khá lạ lẫm thay vì số 4 quen thuộc…

Việc U22 Việt Nam thay đổi số áo là điều cần thiết, có thể lý giải qua một số lý do: Đầu tiên, HLV Park và đội ngũ BHL muốn các đối thủ của mình bị nhiễu thông tin, mà đây lại là UAE, đối thủ nằm cùng bảng ở VCK U23 châu Á 2020. Ngoài ra, các đối thủ ở Đông Nam Á chuẩn bị cho SEA Games cũng sẽ gặp phải tình trạng tương tự.

Còn nhớ trước thềm ASIAD 2018, U23 Việt Nam đã tham dự giải giao hữu Tứ hùng tại Mỹ Đình gặp các đối thủ U23 Uzbekistan, Oman và Palestine. Ở giải đấu này, HLV Park đã cho xáo trộn một loạt số áo của các cầu thủ. Ví dụ như Quang Hải mặc số 19 thì đổi sang số 8. Công Phượng số 10 thì mặc số 20 hay Xuân Trường mặc áo số 17 thay vì số 6.

Có thể nhận thấy, U22 Việt Nam đang có sự chuẩn bị rất kỹ, từ những chi tiết lớn đến nhỏ để chuẩn bị cho các giải đấu sắp tới.

VIDEO: HLV Park troll Văn Toàn trong phòng họp báo (thực hiện: Kiên Lê)

Author Thethao247.vn Kiến Thiết / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng