Quảng cáo

Pháp, Đan Mạch cùng nhau đi tiếp sau trận cầu nhạt nhòa

Thứ ba, 26/06/2018 23:09 PM (GMT+7)

Thể thao 247 - ĐT Pháp và Đan Mạch đã cùng nhau đi tiếp vào vòng 1/8 World Cup sau trận cầu nhạt nhòa...

Highlights: Đan Mạch 0-0 Pháp (Nguồn VTV)

Đúng như dự đoán, Pháp và Đan Mạch không quá mặn mà trong việc quyết tâm giành 3 điểm. Trong suốt hiệp đấu đầu tiên, đôi bên chủ yếu tranh chấp ở khu vực giữa sân, một số tình huống tấn công nguy hiểm cũng được tạo ra về phía đôi bên, thế nhưng tất cả chỉ dừng ở mức cơ hội.

Hiệp thi đấu thứ hai cũng diễn ra với kịch bản tương tự, HLV Didier Deschamps chủ động giữ nhịp cho các học trò, cùng với đó một số thay đổi nhân sự được đưa vào sân thay thế thay thế cho những trụ cột như Hernandez, Mendy và Griezmann.

Phút 78, cái tên được chờ đợi nhất là  Mbappe được tung vào sân, tuy nhiên tài năng trẻ này cũng không để lại được nhiều ấn tượng.

Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 0-0, Pháp đi tiếp với ngôi đầu bảng, còn Đan Mạch vào vòng 1/8 với ngôi nhì bảng C.

Đội hình ra sân

Pháp: 16 Steve Mandanda, 21 Lucas Hernandez, 4 Raphael Varane, 3 Presnel Kimpembe, 19 Djibril Sidibe, 15 Steven N'Zonzi, 13 N'Golo Kante, 11 Ousmane Dembele, 7 Antoine Griezmann, 8 Thomas Lemar, 9 Olivier Giroud

Đan Mạch: 1 Kasper Schmeichel, 14 Henrik Dalsgaard, 4 Simon Kjaer, 6 Andreas Christensen, 17 Jens Larsen, 13 Mathias Zanka Jorgensen, 8 Thomas Delaney, 23 Pione Sisto, 10 Christian Eriksen, 11 Martin Braithwaite, 21 Andreas Cornelius

90': HẾT GIỜ. PHÁP 0-0 ĐAN MẠCH

87': Pháp đang dồn bóng ra biên để tận dụng khả năng đánh đầu của Giroud. Tuy nhiên Sidibe vừa có pha xử lý kỹ thuật không thành công.

83': Fekir sút xa bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng Schmeichel nhoài người giải nguy. Pháp đang chiếm lĩnh thế trận.

70': KHÔNG VÀO! Ngay sau khi vào sân, Fekir đã có pha làm nóng bằng cú đá chân trái căng vào góc gần rất nguy hiểm.

64': Tương tự như hiệp 1, tốc độ trận đấu đang diễn ra ở mức trung bình. Có cảm giác cả Pháp và Đan Mạch đều không muốn ghi bàn. Mục đích của họ là giữ chân, giữ sức cho trận đấu quan trọng ở vòng 1/8.

59': Eriksen trong tư thế trống trải vung chân sút bóng khá căng ở sát khu cấm địa. Tuy nhiên, đáng tiếc bóng đi chệch cột dọc bên trái của Pháp.

54': KHÔNG VÀO! Đan Mạch được hưởng quả đá phạt và Eriksen lập tức tung ra cú đá quyết đoán. Bóng đi khó chịu, thủ môn Mandanda phải mất 2 nhịp để hóa giải.

46': Hiệp hai bắt đầu

45': Hiệp một kết thúc

44': Griezmann đón bóng trong vòng cấm trước khi nhả lại cho Giroud sút vọt xà. Dù vậy, trọng tài biên sau đó căng cờ báo Griezmann đã việt vị.

33': Dembele sút xa bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi chệch khung thành bên trái Đan Mạch. Trong bối cảnh không thể tiếp cận vòng cấm Đan Mạch, Pháp chọn sút xa như một giải pháp giải quyết bế tắc.

27': KHÔNG ĐƯỢC! Đến lượt Pháp được hưởng quả phạt góc. Tuy nhiên quả tạt tốt của Griezmann không thể đến được đầu đồng đội bởi đội trưởng Kjaer chơi lăn xả truy cản.

22': Đan Mạch đang rất cố gắng tận dụng những tình huống cố định. Eriksen thực hiện quả phạt góc tạo ra pha bóng lộn xộn trước khung thành Pháp.

15': Không vào. Giroud dứt điểm trong vòng cấm rất nguy hiểm, thủ môn ĐT Đan Mạch đã xuất sắc cản phá chịu phạt góc.

7': ĐT Đan Mạch đang thi đấu với quyết tâm cao, thế trận đôi công khá hấp dẫn.

1': Hiệp một bắt đầu

Thông tin bên lề

- Pháp thắng Đan Mạch 6 trên 7 lần chạm trán gần nhất.

- 5 trên 6 trận gần nhất của Đan Mạch chứng kiến dưới 3 bàn.

- Pháp thắng với cách biệt 1 bàn ở 4 trận gần nhất tại sân chơi World Cup - Đan Mạch bất bại 11 trận gần nhất tại sân chơi World Cup.

- Pháp thắng 4 trận gần nhất tại sân chơi World Cup kể cả vòng loại.

- Đan Mạch bất bại 11 trận gần nhất tại sân chơi World Cup kể cả vòng loại.

Thông tin lực lượng

Pháp: Đầy đủ lực lượng.

Đan Mạch: Đầy đủ lực lượng.

Nhận định chung Pháp vs Đan Mạch

Với 6 điểm sau 2 lượt trận, ĐT Pháp đã chính thức có vé sớm vào vòng 1/8 World Cup 2018. Chính bởi vậy, trận gặp Đan Mạch với Gà trống mang ý nghĩa xác định ngôi đầu bảng. Để đạt được mục tiêu này, ĐT Pháp chỉ cần 1 trận hòa là đủ. Trong khi đó, ĐT Đan Mạch đang có 4 điểm và họ cũng chỉ cần 1 trận hòa là nắm chắc vé đi tiếp mà không cần biết kết quả trận còn lại ra sao.

Tuy nhiên, có lẽ HLV Age Hareide sẽ hướng tới 1 chiến thắng, bởi khi đó Đan Mạch sẽ chiếm ngôi đầu bảng và có cơ hội gặp đối thủ nhẹ ký hơn tại vòng trong. Tất nhiên mục tiêu này không dễ dàng đạt được, bởi Pháp cũng thi đấu quyết tâm.

Bước vào trận đấu nêu trên, cả Pháp và Đan Mạch không có sự vắng mặt đáng tiếc nào. Với lực lượng gần như mạnh nhất, các vị HLV hai đội chắc chắn đã có những sự chuẩn bị về chiến thuật.

Về tương quan lực lượng, dù đội hình không mạnh nhất ra sân thì ĐT Pháp vẫn được đánh giá cao hơn Đan Mạch. Những Griezmann hay Dembele đều đã sẵn sàng thể hiện, dù không quyết giành 3 điểm bằng mọi giá, thế nhưng các chân sút của Pháp vẫn rất háo hức được ghi bàn.

Tỉ lệ kèo, soi kèo Pháp vs Đan Mạch

Pháp không nhất thiết phải thắng bằng mọi giá, bởi họ chỉ cần một trận hòa là chính thức đi tiếp với ngôi đầu bảng. Cũng với tỉ số hòa, Đan Mạch sẽ chính thức vào vòng 1/8 World Cup với vị trí nhì bảng C. Bởi vậy, trận đấu này sẽ có sự tính toán của các vị chiến lược gia hai đội.

Tỉ lệ châu Á: 0:1/4

Tỉ lệ tài xỉu: 2

Dự đoán kết quả: Pháp 2-1 Đan Mạch

Author Thethao247.vn Minh Hùng / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Theo dõi Thethao247 trên
TIN NÊN ĐỌC
MỚI NHẤT