Đài Bắc Trung Hoa áp đảo Iraq 3-0 với các tỷ số cách biệt, qua đó tìm lại chiến thắng tại giải bóng chuyền nữ châu Á 2026.
Đài Bắc Trung Hoa không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng 3-0 trước Iraq ở lượt trận tiếp theo bảng A giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2026. Đại diện Đông Á hoàn toàn làm chủ thế trận, lần lượt thắng với các tỷ số 25-5, 25-8 và 25-11.
Ngay từ set mở màn, khoảng cách trình độ giữa hai đội nhanh chóng được thể hiện. Đài Bắc Trung Hoa gây sức ép mạnh bằng những pha phát bóng khó, đồng thời tổ chức tấn công với tốc độ cao khiến hàng thủ Iraq liên tục rơi vào thế bị động. Iraq chỉ ghi được 5 điểm trước khi Đài Bắc Trung Hoa khép lại set đầu với tỷ số 25-5.
Kịch bản không thay đổi nhiều trong set hai. Đội tuyển bóng chuyền nữ Iraq cố gắng cải thiện khả năng phòng thủ và kéo dài một số tình huống bóng, nhưng vẫn gặp quá nhiều khó khăn trước sức tấn công đa dạng của đối thủ. Các tay đập Đài Bắc Trung Hoa liên tục khai thác khoảng trống, trong khi hàng chắn cũng duy trì áp lực ổn định. Set đấu kết thúc với tỷ số 25-8, đưa Đài Bắc Trung Hoa tiến rất gần chiến thắng.
Sang set ba, Iraq có màn trình diễn tích cực hơn và lần đầu vượt mốc 10 điểm. Tuy nhiên, chừng đó vẫn chưa đủ để tạo ra bất ngờ. Đài Bắc Trung Hoa tiếp tục kiểm soát nhịp độ, không cho đối thủ có cơ hội thu hẹp khoảng cách trước khi thắng 25-11 và hoàn tất trận đấu sau ba set.
Các thống kê cho thấy sự vượt trội gần như toàn diện của Đài Bắc Trung Hoa. Đội bóng này ghi tới 50 điểm tấn công, trong khi Iraq chỉ có 12. Đài Bắc Trung Hoa cũng hơn đối thủ ở chắn bóng với tỷ lệ 4-1 và đặc biệt áp đảo ở phát bóng với 9 điểm ace so với chỉ 1 của Iraq.
Kan K.H. và Chang Y.C. là hai cầu thủ ghi điểm nhiều nhất của Đài Bắc Trung Hoa khi cùng có 14 điểm. Trong đó, Kan K.H. ghi 12 điểm tấn công và 2 điểm chắn bóng, còn Chang Y.C. có 11 điểm tấn công cùng 3 điểm phát bóng. Tsai Y.C. đóng góp thêm 11 điểm, Xu Z.X. có 10 điểm và Wu T.H. ghi 9 điểm.
Bên phía Iraq, Doreen dẫn đầu với 6 điểm, trong khi Norma đứng sau với 3 điểm. Tổng cộng, Iraq chỉ ghi 24 điểm trong toàn trận, trong đó có 10 điểm đến từ lỗi của
Anh Quốc


















