LĐBĐ Malaysia sẽ chính thức gửi đơn kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS) sau lệnh trừng phạt của FIFA.
Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) xác nhận đã đệ đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) về lệnh trừng phạt của FIFA áp dụng đối với cơ quan quản lý bóng đá quốc gia và 7 cầu thủ nhập tịch trái phép.
Trong một tuyên bố hôm nay, quyền chủ tịch LĐBĐ Malaysia - Datuk Yusoff Mahadi cho biết nhóm pháp lý của hiệp hội được gia hạn 10 ngày để chuẩn bị và nộp toàn bộ lập luận bằng văn bản, với thời hạn chót là ngày 18 tháng 12.
Ông Yusoff cho biết: "FAM cam kết xử lý quy trình này một cách chuyên nghiệp và minh bạch, tôn trọng mọi thủ tục pháp lý đã được thiết lập". "Những diễn biến tiếp theo sẽ được công bố trong thời gian tới."
Động thái này là diễn biến mới nhất trong một câu chuyện dài đã chi phối bóng đá Malaysia kể từ khi FIFA phát hiện những bất thường trong hồ sơ đăng ký của bảy cầu thủ nhập tịch gồm Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, Gabriel Palmero, Imanol Machuca, Facundo Garces, Jon Irazabal và Hector Hevel - để thực hiện nghĩa vụ quốc tế.
Các lệnh trừng phạt có tác động rất lớn. FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ trong khi mỗi cầu thủ bị cấm thi đấu 12 tháng và nộp phạt 2.000 franc Thụy Sĩ. Đơn kháng cáo trước đó của FAM gửi lên FIFA đã bị bác bỏ, khiến CAS trở thành giải pháp cuối cùng.
Tuyên bố của FAM cũng nhằm làm rõ thông tin sau báo cáo tuần trước rằng người phát ngôn của CAS tuyên bố không nhận được đơn kháng cáo nào từ Malaysia, gây ra sự chỉ trích và bối rối của công chúng về việc liệu hiệp hội có thực hiện bất kỳ hành động nào hay không.
LĐBĐ châu Á (AFC) vẫn sẽ phải chờ những phán quyết cuối cùng của FIFA và CAS để có thể đưa ra án phạt chính thức cho ĐT Malaysia khi đã sử dụng những cầu thủ nhập tịch này ở vòng loại Asian Cup 2027. ĐT Việt Nam sẽ phải chời đợi khá lâu để biết có được xử thắng 3-0 ở trận thua Malaysia 0-4 hồi tháng 6/2025 hay không. Nếu được xử thắng, ĐT Việt Nam đã chính thức giành vé dự VCK Asian Cup 2027.






Mai Thị Huyền Trâm















