Malaysia đối mặt án phạt nặng từ AFC, vượt xa việc bị xử thua, khiến tương lai đội tuyển trên đấu trường châu lục trở nên bất định.
Khủng hoảng liên quan bảy cầu thủ nhập tịch sử dụng giấy tờ giả đang khiến bóng đá Malaysia lao vào một cuộc khủng hoảng chưa từng có. Không chỉ đối mặt khả năng bị xử thua 0-3 các trận gặp Nepal và Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2026, FAM (LĐBĐ Malaysia) còn đang phải chuẩn bị ứng phó với những hệ quả nghiêm trọng hơn từ AFC.
Trước đó, FIFA đã đình chỉ bảy cầu thủ gồm Gabriel Arrocha, Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazábal và Hector Hevel, kèm án treo giò 12 tháng và phạt 2.000 CHF (hơn 65 triệu Đồng) mỗi người. FAM bị phạt 350.000 CHF (khoảng 11,5 tỷ Đồng). Đáng lo hơn, từ tiền lệ vụ Timor Leste, Malaysia có thể bị AFC loại khỏi Asian Cup ngay lập tức, thậm chí là kéo dài trong nhiều năm liền. Đây là điều khiến dư luận đặc biệt lo ngại.
Chủ tịch Hiệp hội Luật Malaysia, ông Balbeer Singh, cho rằng FAM gần như không có cơ sở phản bác FIFA. Ông nói: “Ủy ban Kháng cáo FIFA cho rằng những hành động mà FAM thực hiện đến nay là không nghiêm túc, và những người liên quan vẫn chưa được xác định.” Đây là điểm khiến Malaysia bị xem là không hợp tác đầy đủ.
Theo Balbeer, trách nhiệm tập thể bị xem nhẹ là nguyên nhân khiến FIFA không hài lòng. Ông nhấn mạnh: “Đến hôm nay vẫn chưa có ai bị chỉ ra là người làm giả giấy tờ. Đó là điều FIFA không thể chấp nhận.” Đơn kháng cáo yếu của FAM bị bác bỏ thẳng, làm tăng thêm rủi ro trong giai đoạn hậu điều tra.
Sau FIFA, AFC được dự đoán sẽ là bên ra tay mạnh mẽ nhất khi quá trình kháng cáo tại CAS khép lại. Balbeer cảnh báo: “Vụ Timor Leste gần như giống hệt những gì đang diễn ra bây giờ.” Ở vụ việc đó, án phạt khiến Timor Leste biến mất khỏi đấu trường châu Á suốt tám năm - kịch bản Malaysia có thể phải đối mặt.
Trong bối cảnh ĐT Malaysia vừa xây dựng lại vị thế ở khu vực, nguy cơ nhận án phạt “khủng khiếp hơn” từ AFC sẽ là cú sốc lớn nhất với bóng đá nước này trong nhiều năm. Nếu FAM không xác định được người chịu trách nhiệm và không thể chứng minh thiện chí cải tổ, Malaysia có thể rơi vào giai đoạn tăm tối nhất của bóng đá hiện đại.
Hoàng Nhiên
















